(SGGP). - Ngày 23-4, tại Trung tâm Bảo tồn nghề đúc đồng, phục hồi văn hóa Việt (Thanh Hóa), Ban chỉ đạo 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Liên chi hội Di sản văn hóa Lam Kinh... đã tổ chức lễ chập lò - nhập linh đúc trống đồng khắc họa 1.000 con rồng bằng phương pháp thủ công truyền thống dâng đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Đây là chiếc trống mẹ, đường kính mặt trống 1.000cm, cao 79cm và trọng lượng khoảng 250 - 300kg. Lễ chập lò nhập linh đúc trống đồng được tổ chức đúng ngày giỗ Tổ Hùng Vương mang nhiều ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc. Theo ông Hồ Quang Sơn, Chủ tịch Liên chi hội Di sản văn hóa Lam Kinh - Thanh Hóa, việc đúc trống lớn là cả một quá trình nỗ lực của các nghệ nhân đúc trống đồng Thanh Hóa.
Chiếc trống với hoa văn 1.000 con rồng này cùng với 100 chiếc trống đồng đang được Thanh Hóa gấp rút hoàn thành để tặng thủ đô đúng dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Cũng trong chiều 23-4 tại Trung tâm Bảo tồn và phục hồi nghề truyền thống Đông Sơn, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, TP Thanh Hóa đã diễn ra lễ chập lò - nhập linh đúc trống đồng khắc họa hình ảnh Bác Hồ dâng Đảng và Nhà nước nhân kỷ niệm ngày sinh của Người 19-5.
M.AN