Thi đua giải quyết những vấn đề nóng, khó khăn, phức tạp của cuộc sống

Ngày 22-3, quận 1 tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2021 và phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Tham dự có đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 1.
Bí thư Quận ủy quận 1 Trần Kim Yến trao Huân Chương Lao động hạng Nhì đến các tập thể, cá nhân
Bí thư Quận ủy quận 1 Trần Kim Yến trao Huân Chương Lao động hạng Nhì đến các tập thể, cá nhân

Năm 2021 quận 1 đã tập trung triển khai các nội dung trọng tâm và đề ra nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 nhằm đảm bảo các mục tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và chăm lo đời sống nhân dân.

Với tinh thần “Đổi mới - sáng tạo, thi đua xây dựng quận 1 trở thành đô thị thông minh, hiện đại”, thực hiện hiệu quả các chương trình trọng điểm, chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận 1 lần thứ XII và chủ đề năm 2021 của thành phố “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, các phong trào thi đua yêu nước tại quận 1 được triển khai rộng khắp, đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức, thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực từ quận đến cơ sở và trong cộng đồng dân cư.

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, để thực hiện hiệu quả chương trình phát triển kinh tế theo định hướng thương mại, dịch vụ, quận 1 đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Đến nay, trên địa bàn quận 1 có 9 siêu thị, 12 trung tâm thương mại, 143 cửa hàng tiện lợi, 5 chợ truyền thống và khoảng 10.309 cơ sở kinh doanh hoạt động lại. Công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức hậu kiểm tại các trung tâm thương mại, siêu thị, Ban Quản lý các chợ truyền thống về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện kịp thời. Quận cũng tiếp tục triển khai chi gói hỗ trợ cho 3.333 thương nhân tại 3.516 điểm kinh doanh tại các chợ truyền thống gặp khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Triển khai chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp nhằm hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Thi đua giải quyết những vấn đề nóng, khó khăn, phức tạp của cuộc sống ảnh 1 Trao quà tết chăm lo người lao động khó khăn, ảnh hưởng dịch Covid-19

Trong năm, quận cũng hoàn thành công tác xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ đối với nhiều chung cư trên địa bàn. Đồng thời, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với Dự án đầu tư xây dựng Cầu Thủ Thiêm 2. Riêng Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch, xanh và thân thiện với môi trường” cũng được thực hiện có hiệu quả. 10 phường đồng loạt ra quân tổng vệ sinh tại 66 khu phố; chăm sóc và trồng mới 231 cây xanh; duy trì chương trình phân loại rác tại nguồn, quản lý hoạt động quét dọn, thu gom chất thải rắn; chuyển hóa 25 điểm chưa đẹp về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; 66 Khu phố sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch và 10 công trình, giải pháp, sáng kiến xanh.

Năm 2021, quận cũng tập trung, nỗ lực và quyết tâm triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân bị ảnh hưởng bời dịch Covid-19. Bên cạnh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, quận 1 cũng tập trung chăm lo tết người dân khó khăn, tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ vượt chuẩn cận nghèo; đào tạo nghề thường xuyên cho học viên; giải quyết việc làm cho lao động khó khăn; hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh khó khăn tiếp cận nguồn vốn vay lãi suất ưu đãi.

Thi đua giải quyết những vấn đề nóng, khó khăn, phức tạp của cuộc sống ảnh 2 Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2022

Bên cạnh đó, quận 1 cũng tập trung triển khai kế hoạch thi đua cao điểm, thực hiện quyết liệt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của chương trình cải cách hành chính. Các đơn vị đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao kết quả thực hiện các tiêu chí trong 4 bộ chỉ số cải cách hành chính. Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, quận 1 đã thực hiện kịp thời, đồng bộ các giải pháp tăng cường sự tiện ích cho người dân khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính; khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, giảm các chi phí không chính thức, tiết giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính công.

Theo đó, quận đã thực hiện đồng bộ dịch vụ công trực tuyến quận - phường và tiếp tục nâng cấp số lượng từ 46 lên 71 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Trong đó, tổng số thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 là 30, mức độ 4 là 41 trên 10 lĩnh vực; tích hợp thanh toán trực tuyến với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với 23 thủ tục; cung cấp 12 thủ tục tiện ích phục vụ cho việc nộp báo cáo, nộp giấy đăng ký và 3 dịch vụ tiện ích. Quận 1 tiếp tục thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính không giấy nhằm tăng tỷ lệ người dân, tổ chức tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên từng lĩnh vực. Đây cũng là mô hình được TPHCM ghi nhận và đánh giá cao về tính đột phá, đổi mới hiệu quả.

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Trần Kim Yến cũng nhìn nhận vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đó là vẫn còn tình trạng một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ, đúng đắn tầm quan trọng của thi đua yêu nước, có nơi, có lúc thi đua còn mang tính hình thức, chạy theo thành tích. Trong năm 2022, đồng chí Trần Kim Yến nhấn mạnh, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động tại các đơn vị cần tích cực hơn trong tham gia phong trào, nỗ lực phần đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Thi đua giải quyết những vấn đề nóng, khó khăn, phức tạp của cuộc sống ảnh 3 Tập thể, cá nhân được tuyên dương tại hội nghị

Theo đồng chí Trần Kim Yến, công tác phòng chống dịch vẫn là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu, bên cạnh đó, phong trào thi đua yêu nước phải hướng vào giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp, những vấn đề thực tiễn cuộc sống. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua cả về nội dung lẫn hình thức. Từ đó đòi hỏi phải có sự thay đổi, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; thi đua phải gắn liền với cuộc sống, mang hơi thở của cuộc sống, giải quyết các vấn đề nóng, phức tạp.

Dịp này, các cơ quan, đơn vị, UBND 10 phường đã thực hiện ký giao ước thi đua năm 2022; 2 tập thể, 1 cá nhân vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; 4 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 2 tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 1 tập thể, 10 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; UBND TPHCM tặng cờ thi đua và giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Tin cùng chuyên mục