​Thông tin chính thức về vụ cháy tại phòng tiếp dân ở tòa án Bắc Giang

Ông Hà đến TAND tỉnh Bắc Giang và nói: “Vào đi nhờ vệ sinh và xin bản án”. Sau đó, bảo vệ TAND tỉnh Bắc Giang phát hiện có khói trong phòng tiếp dân liền chạy đến và thấy ông Hà đang bị cháy.

​Thông tin chính thức về vụ cháy tại phòng tiếp dân ở tòa án Bắc Giang

Ngày 16-12, liên quan tới vụ cháy tại phòng tiếp dân Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bắc Giang vào sáng 15-12 khiến một người bị bỏng nặng, Công an tỉnh Bắc Giang đã thông tin chính thức về vụ việc.

Qua xác minh, khoảng 7 giờ 10 ngày 15-12, ông Nguyễn Ngọc Hà (75 tuổi, ở tổ Vĩnh Ninh 1, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang) đến trụ sở TAND tỉnh Bắc Giang.

Khi anh Lê Khánh Hưng (43 tuổi) là Thẩm tra viên TAND tỉnh Bắc Giang gặp ông Hà ở cổng và hỏi ông Hà đi đâu thì ông Hà trả lời: “Vào đi nhờ vệ sinh và xin bản án”.

Khoảng 10 phút sau, phát hiện có khói trong phòng tiếp dân, anh Nguyễn Văn Lai, là bảo vệ TAND tỉnh Bắc Giang liền chạy đến và thấy ông Hà đang bị cháy nên cùng anh Hưng dùng bình chữa cháy dập lửa, rồi đưa ông Hà đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Hiện ông Hà đã được chuyển đến Viện Bỏng quốc gia để điều trị.

Cơ quan chức năng cho biết, ông Hà có liên quan tới vụ án dân sự về tranh chấp tài sản về thừa kế đất đai với anh em trong gia đình. Vụ án này đã được TAND TP Bắc Giang tuyên bản án sơ thẩm năm 2006 và sau đó năm 2007, TAND tỉnh Bắc Giang tuyên bản án phúc thẩm.

Tuy nhiên, vụ tranh chấp tài sản này có tình tiết phức tạp, chưa làm rõ nên sau đó Tòa án Tối cao ra quyết định giám đốc thẩm, yêu cầu hủy án, giao TAND TP Bắc Giang xét xử sơ thẩm lại theo quy định của pháp luật.

Tháng 9-2022, TAND TP Bắc Giang xét xử lại sơ thẩm vụ án và ngày 7-12 vừa qua, TAND tỉnh Bắc Giang xử phúc thẩm và tuyên y án.

Tin cùng chuyên mục