Đồng Tháp:

Lúa đến ngày thu hoạch vẫn phải hủy bỏ

Hiện nay, nông dân các xã Mỹ Đông, Mỹ Quý, Láng Biển… thuộc huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) đang đối mặt với bệnh vàng lùn phá hại lúa hè-thu (khoảng 5.317 ha lúa ở Tháp Mười bị bệnh). Do dịch bệnh phát tán trên diện rộng và có chiều hướng lây lan nhanh, chữa trị không hiệu quả…, hàng loạt hộ buộc phá bỏ những trà lúa sắp đến ngày thu hoạch.

Chính quyền địa phương tiếp tục vận động người dân tiêu hủy lúa bị bệnh và không cho xuống giống trên diện tích còn mầm bệnh. Điều đáng quan tâm là đa số diện tích lúa bị bệnh vàng lùn nằm trong khu vực “đê bao” sản xuất liên tục 7 vụ trong 2 năm.

Trước mắt, tỉnh thống nhất hỗ trợ những hộ bị thiệt hại 120 kg giống/ha; đồng thời phun thuốc ngăn ngừa dịch bệnh phát tán. Về lâu dài, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu sang lúa- màu; lúa- cá; lúa-tôm…, không nên trồng lúa liên tục nhiều vụ trong năm.  

H.P.L.

Tin cùng chuyên mục