Đà Nẵng: Chính quyền lúng túng trước nạn khai thác vàng trái phép tại Khe Đương

Trước việc một số chủ hầm trúng hàng tạ vàng tại Khe Đương cách đây 2 tháng đã làm cho hàng ngàn người bị cuốn theo cơn lốc vàng, gây nên tình hình an ninh trật tự phức tạp và thất thoát nguồn khoáng sản của Nhà nước, chiều 12-7, UBNDTP Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên-Môi trường, Công an, UBND huyện Hòa Vang và Bộ Chỉ huy quân sự TP để bàn biện pháp giải quyết.

Hầu hết các ban ngành liên quan đều đang rất lúng túng trước vấn đề này. Sở TN - MT đề nghị được phép lấy mẫu để đánh giá nhanh trữ lượng. Công an huyện Hòa Vang báo cáo tình hình khó khăn khi lập trạm chốt chặn tại khu vực khai thác do một số đối tượng cắt đường ống dẫn nước, không có nước sinh hoạt; Bộ CHQS thành phố nhận định, tình hình sẽ rất phức tạp, có thể xảy ra chém giết nhau để giành mỏ khai thác nếu lực lượng truy quét không tiếp tục cắm chốt… Phương án mà các bên đưa ra tạm thời là giao UBND huyện Hòa Vang quản lý khai thác thử trong vòng từ 15-20 ngày để làm căn cứ đánh giá trữ lượng và giao UBND huyện Hòa Vang lên kế hoạch quản lý cụ thể sau khi được giao.

H.M.

Tin cùng chuyên mục