Quảng Nam: 7 người ở 1 làng đột tử chưa rõ nguyên nhân

Theo ông Nguyễn Văn Điền, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam), trong tháng 3, tại thôn 2 xã Trà Linh (vùng núi cao nhất tỉnh) đã có ít nhất 7 người (chủ yếu là trẻ em từ 1 đến 6 tuổi và người già) đột tử. Lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng huyện Nam Trà My cho biết có thể do thời tiết vùng núi cao này sau tết đột ngột rét đậm (từ 20 độ C xuống 14-15 độ C) nên trẻ em và người già bị ho gà, viêm phổi cấp do nhiễm lạnh, nhưng đội ngũ y tế địa phương không kịp thời phát hiện, điều trị. Những ngày qua, một số cán bộ nhân viên Trung tâm Y tế dự phòng huyện đang có mặt tại thôn này tìm nguyên nhân và giúp nhân dân phòng chống bệnh.

Sáng nay 2-4, đoàn công tác của huyện Nam Trà My gồm Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Điền cùng cán bộ các đơn vị kết nghĩa giúp đỡ xã Trà Linh là Cơ quan Quân sự, Phòng Hạ tầng kinh tế, Phòng Y tế huyện trên đường đến Trà Linh để tìm hiểu, giải quyết và hỗ trợ gia đình 7 nạn nhân đột tử ở nơi này. Quảng đường từ trung tâm huyện đến xã Trà Linh chưa có đường ô tô, mô tô và phải mất khoảng 1,5 ngày đi bộ.

X.TH.

Tin cùng chuyên mục