Kiểm tra lần cuối máy bay của “Hai Lúa”

Dự kiến sáng nay 4-4, Đoàn công tác do Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu sẽ trực tiếp tới thăm và kiểm tra lần cuối thiết bị bay của “Hai Lúa” Trần Quốc Hải và Lê Văn Danh (ngụ tại ấp 2, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh). Nếu vượt qua khâu kiểm tra cuối cùng này, hai nông dân chế tạo máy bay sẽ được cấp phép bay thử nghiệm.

Trước đó, ngày 23-1, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan hữu quan kiểm tra, nếu thấy đủ điều kiện thì tổ chức thử nghiệm thiết bị bay cho hai nông dân trên. Việc thử nghiệm thiết bị bay phải đảm bảo điều kiện, cơ sở khoa học cần thiết và phải đảm bảo an toàn.

Anh Trần Quốc Hải cho biết, để đáp ứng điều kiện thử nghiệm, các anh đã bỏ ra 40 triệu đồng để đầu tư sân bãi, mua sắm thiết bị an toàn, không kể chi phí 300 triệu đồng chế tạo chiếc máy bay này. 

PHẠM TRƯỜNG

Tin cùng chuyên mục