Mạnh tay với nạn ném đá xe khách

Mạnh tay với nạn ném đá xe khách

Thời gian qua rộ lên nạn ném đá xe khách trên các tuyến quốc lộ đoạn qua các tỉnh Tây Nguyên khiến nhiều vụ hành khách trọng thương và gây thiệt hại cho các nhà xe.

Liên tiếp “hứng” đá

Tối 1-7, xe khách 82K-5677 của nhà xe Minh Quốc đi từ Kon Tum về Đà Nẵng, khi di chuyển trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô, Kon Tum thì bị nhóm trẻ tuổi mật phục ven đường ném “trận mưa đá”. Hậu quả, cháu Lê Hà Phương Uyên (5 tuổi, thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô) bị thương ở mặt phải vào bệnh viện cấp cứu. Công an huyện Đắk Tô nhanh chóng bắt giữ các đối tượng ném đá gồm: A Héo, A Hoài (16 tuổi) và Phạm Văn Bảo (14 tuổi, cùng trú xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô). Lý do các đối tượng ném đá chỉ để vui chơi sau khi nhậu say.

Xe khách của nhà xe Thuận Tiến bị côn đồ ném đá khi đi qua huyện Đắk Mil, Đắk Nông làm tài xế Đoàn bị hư mắt. Ảnh: Nhà xe cung cấp

Ngoài vụ ném đá trên, trong vài tháng qua, trên các tuyến quốc lộ 14, quốc lộ 19 qua các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông còn xảy ra hàng loạt vụ ném đá xe khách. Theo ông Trương Văn Luận, Phó Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và thương mại Thuận Tiến Gia Lai, công ty thành lập được hơn 3 năm thì “hứng” hơn 100 vụ ném đá vào xe, nhiều nhất là khi đi trên tuyến quốc lộ 14 qua Đắk Lắk và Đắk Nông. Các vụ ném đá chủ yếu gây vỡ kính, ít gây thương tích nặng về người nên nhà xe tự khắc phục chứ không báo công an.

Tài xế Đoàn bị nứt xương hốc mắt do bị côn đồ ném đá trên địa bàn huyện Đắk Mil, Đắk Nông.

Còn ông Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Hồng Hải, cho biết, trong năm 2014, nhà xe “dính” 52 vụ ném đá, tập trung ở các “điểm đen” trên quốc lộ 14 đoạn qua Ea H’leo (Đắk Lắk), xã Trường Xuân (huyện Đắk Song, Đắk Nông). Trong 6 tháng đầu năm 2015, chịu khoảng hơn 20 vụ ném đá. Gần nhất cách đây khoảng 1 tuần, liên tục xảy ra 3 vụ ném đá ở quốc lộ 19 ở đoạn đèo Mang Yang (huyện Mang Yang, Gia Lai) khi xe chạy từ Gia Lai về Đà Nẵng làm vỡ 3 tấm kính.

Cần biện pháp mạnh

Để ngăn chặn, xử lý tình trạng này, Sở GTVT Gia Lai đã có công văn gửi các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thường xuyên nhắc nhở lái xe, phụ xe khi bị ném đá cần bình tĩnh xử lý nhằm đảm bảo an toàn cho mình và hành khách; đồng thời, báo ngay vụ việc cho chính quyền gần nhất để phối hợp bắt giữ... Trong khi đó, Đại tá Phạm Văn Chẩn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết, vào các buổi họp dân hay tổ dân phố, lực lượng công an đến tuyên truyền cho dân hiểu hành vi ném đá là sai, nguy hiểm để các bậc cha mẹ giáo dục con em không được ném đá. Lực lượng kiểm soát giao thông khi tuần tra kết hợp tuyên truyền thông qua các xe loa. Tổ chức tuần tra ban đêm, cử người bám sát ở những nơi hay xảy ra ném đá.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, Đại tá Nguyễn Văn Hùng, cho biết, ngoài việc xét xử công khai các đối tượng ném đá, đơn vị còn tăng cường tuyên truyền về chấp hành luật cho nhân dân hai bên quốc lộ, tập trung vào các đối tượng thanh niên hư hỏng, bỏ học, hay tụ tập chơi bời, quậy phá. Theo ông Vũ Tiến Dũng, Chánh Văn phòng Sở GTVT Kon Tum, sau khi xảy ra các vụ ném đá, sở đã có văn bản gửi UBND các huyện và TP Kon Tum, trong đó đề nghị các đơn vị trên chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn dọc theo tuyến đường có xe khách lưu thông tổ chức tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết không được ném đá xe khách. Còn Đại tá Lê Đình Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum, cho biết, đơn vị thông qua các đợt tuần tra, kiểm soát giao thông tăng cường nhắc nhở lái xe đi qua địa bàn đông dân cư, đông người tụ tập chạy chậm để tiện quan sát, nhằm ngăn chặn ném đá.

Theo luật sư Tạ Quang Tòng, Phó Chủ nhiệm đoàn Luật sư Đắk Lắk, để ngăn chặn, cần phải truy bắt tất cả những người ném đá rồi xử lý ngay, biện pháp xử lý phải đủ mạnh. Đối tượng chưa thành niên nếu tái phạm ném đá mà sự việc chưa nguy hiểm thì nên đưa ngay vào trường giáo dưỡng. Ngoài xử lý hành chính, có thể áp dụng thêm hình phạt bổ sung như bắt các đối tượng ném đá tập trung học pháp luật ở địa phương trong thời gian nhất định. Ở những địa bàn trọng điểm thì chính quyền cấp xã cử công an xã, dân quân tổ chức canh gác, phòng ngừa.

Võ Phúc

Tin cùng chuyên mục