Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà Tết cho người nghèo ở Phú Yên

Chiều 18-1, Thủ tưởng Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm và chỉ đạo khắc phục hư hỏng nặng tại kè Long Thủy, xã An Phú, Thành phố Tuy Hòa (Phú Yên).

Nơi đây, cơn bão số 12 (năm 2017) kèm theo triều cường dâng cao, ăn sâu vào khu vực thôn Long Thủy từ 10-15m, đánh sập hàng chục ngôi nhà, đe dọa hàng trăm ngôi nhà khác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quà cho nạn nhân chất độc da cam ở Phú Yên

Qua đó, Thủ tướng đã đến thăm và trao 100 suất quà Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam nhân dịp xuân Mậu Tuất – 2018 tại xã An Phú.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ân cần thăm hỏi bà con, chia sẻ với những mất mát của người dân do cơn bão số 12 gây ra vừa qua. Cùng với đó, Thủ tướng biểu dương chính quyền địa phương và nhân dân nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, chủ trương của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức Tết đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, quan tâm đến người nghèo, các hộ gia đình chính sách, người già, gia đình thương binh liệt sỹ. Thủ tướng mong muốn người dân nơi đây nỗ lực hơn nữa để khắc phục hậu quả thiên tai.

Thủ tướng đến thăm, tặng quà, chúc tết người nghèo, nạn nhân da cam ở xã An Phú, Thành phố Tuy Hòa (Phú Yên).

Thủ tướng bày tỏ mong muốn, với tinh thần lá lành đùm lá rách, bà con phải thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất và đời sống, từ đó vươn lên thoát nghèo, làm giàu. Thủ tướng cũng chỉ đạo Đảng ủy chính quyền nơi đây phải có biện pháp để đảm bảo người dân có Tết.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Mười, 97 tuổi, có ba con là liệt sỹ, hiện trú tại xã An Phú, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Trước đó, Thủ tưởng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm, chúc tết và kiểm tra tình hình tại dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả, do Công ty cổ phần đầu tư (CPĐT) Đèo Cả làm chủ đầu tư.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chúc tết, biểu dương toàn thể cán bộ, công nhân viên, các đơn vị thi công, công nhân, kỹ sư, chuyên gia của Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mở hầm.

Thủ tướng thăm chúc tết, biểu dương toàn thể cán bộ, công nhân viên của Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả 

Thủ tướng đề cao tinh thần, trách nhiệm chủ đầu tư, cùng với sự phối hợp đồng bộ của chính quyền 2 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và các đơn vị có liên quan, để đưa hầm đường độ Đèo Cả sớm đi vào hoạt động như hôm nay.

Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả là công trình trọng điểm quốc gia. Có quy mô lớn nhất trong hệ thống hầm đường bộ trên QL 1A, được khởi công 18-11-2012, tổng chiều dài 13,19 km; điểm đầu tại Km 1353+150 QL1 (Phú Yên), điểm cuối tại Km 1374+525 QL1A (Khánh Hòa); trong đó hai hạng mục chính là hầm Đèo Cả dài 4.125 m và hầm Cổ Mã dài 500 m.

Thủ tướng biểu dương thành tích vượt bật tại dự án hầm đường bộ Đèo Cả

Hầm đường bộ Đèo Cả rút ngắn gần 1 nửa quãng đường so với đường bộ trên QL 1A, tạo điều kiện thuận lợi để kết nối hai khu kinh tế trọng điểm là Khu kinh tế Nam Phú Yên và Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa). Đặc biệt, dự án góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch trong khu vực…

Ngày 21-8-2017, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Công ty CPĐT Đèo Cả cùng lãnh đạo hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa tổ chức lễ thông xe toàn tuyến hầm đường bộ Đèo Cả, đưa vào vận hành, khai thác.

Tin cùng chuyên mục