Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 tại Cần Thơ

Ngày 13-10, tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri TP Cần Thơ đã đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề kinh tế, xã hội được dư luận quan tâm. Cử tri Ngô Trần Tiến (ngụ quận Ninh Kiều) cho rằng: Thời gian qua tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế đã xuất hiện tại nhiều nơi, nhiều bệnh viện, cơ sở y tế, trong đó có TP Cần Thơ khiến người dân rất lo lắng. Trong khi đó, công tác đấu thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế đang bộc lộ nhiều bất cập, dẫn đến tâm lý sợ sai không dám làm. Rất mong có sự vào cuộc của các bộ, ban ngành dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng để xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 tại Cần Thơ ảnh 2 Cử tri TP Cần Thơ kiến nghị tại buổi làm việc

Ngoài ra, cử tri TP Cần Thơ cũng kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng khác như: Đảm bảo kế hoạch xây dựng hạ tầng giao thông trọng điểm cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ – Sóc Trăng; đẩy mạnh công tác quản lý giá, đặc biệt là mặt hàng xăng, dầu, vật tư nông nghiệp hiện đang có nhiều biến động; quan tâm công tác thu hút đầu tư Trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL; triển khai có hiệu quả dự án nạo vét luồng Định An trên sông Hậu để tạo điều kiện phát triển giao thông thuỷ; xử lý nghiêm hành vi cho vay nặng lãi đang xảy ra phổ biến qua các ứng dụng điện thoại…

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, trên tinh thần xây dựng, bám sát thực tiễn của các cử tri. Thủ tướng cũng dành nhiều thời gian thông tin đến cử tri về tình hình và kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và kế hoạch, giải pháp những tháng cuối năm 2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 tại Cần Thơ ảnh 3 Thủ tướng trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã ban hành các chỉ thị, hướng dẫn, đưa ra các giải pháp để khắc phục, đặc biệt là tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong đấu thầu thuốc, vật tư y tế. Bên cạnh đó, công tác chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong lĩnh vực này vẫn đang được triển khai quyết liệt. Chính phủ hiện tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ dứt điểm sớm nhất các vấn đề bất cập về thuốc, vật tư y tế, quan điểm là đặt sức khỏe, tính mạng của nhân dân lên trên hết.

Liên quan đến các bất cập trong thị trường xăng dầu, Thủ tướng cho biết, đây là vấn đề gây bức xúc cho người dân ở một số nơi, cần nhanh chóng khắc phục. Tình trạng trên có nguyên nhân khách quan từ tình hình biến động phức tạp của thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, thực tế vừa qua cho thấy một số cơ quan phối hợp chưa kịp thời, hiệu quả, cần kiểm điểm lại.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã yêu cầu các cơ quan rà soát thật kỹ cơ chế, chính sách, sửa đổi phù hợp các quy định về kinh doanh xăng dầu. Trong đó, nghiên cứu rút ngắn chu kỳ điều chỉnh giá, điều chỉnh các quy định liên quan chi phí cấu thành giá xăng dầu, xử lý nghiêm một số doanh nghiệp thực hiện không đúng quy định trong kinh doanh xăng dầu… Ngoài ra, công tác điều hành, phản ứng của các bộ ngành, địa phương cần phải kịp thời, hiệu quả hơn, sát với diễn biến tình hình.

Tin cùng chuyên mục