Nhằm giải tỏa bớt những lo ngại xung quanh tình hình bạo loạn tại khu vực miền Nam, trong cuộc họp báo ngày 27-4, Thủ tướng Thái Lan Surayud Chulanont cho biết, chính phủ sẽ nỗ lực kiểm soát tình hình trước cuộc bầu cử vào tháng 12-2007. Ông cam kết, chính phủ sẽ không để xảy ra đổ máu và bạo lực. Lần đầu tiên, ông cũng thừa nhận sự chậm trễ cải thiện hoạt động điều hành của chính phủ trong 6 tháng đầu tiên, Thủ tướng Surayud Chulanont khẳng định chính phủ sẽ quyết tâm đẩy nhanh việc này trong thời gian 7 tháng còn lại của nhiệm kỳ nhằm duy trì ổn định chính trị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đem lại hòa bình cho các tỉnh miền Nam.
Tuy nhiên, trước tuyên bố mới của Thủ tướng Chulanont, hơn 4.000 người dân ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) vẫn tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối chính phủ hoạt động yếu kém. Những người biểu tình phần lớn là những người ở độ tuổi trung niên đã tập trung tại khu thương mại Sanam Luang, phản đối chính phủ hiện nay. Họ cho rằng kể từ sau cuộc đảo chính, nền kinh tế Thái Lan liên tục xuống dốc. Ngoài ra, những người biểu tình cũng yêu cầu Thủ tướng tạm quyền Surayud Chulanont và các nhà lãnh đạo quân sự từ chức.
N.P. (AFP, The Nation)