Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Thiện đã báo cáo Văn phòng Chính phủ kết quả thực hiện chế độ làm việc ngày thứ 7 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế. Theo đó, qua 3 tháng tổ chức triển khai thực hiện làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần đối với các sở ban ngành; các huyện, TP Huế; 152 xã, phường, thị trấn trên địa bàn đều đã xây dựng kế hoạch và bước đầu triển khai làm việc ngày thứ 7 để giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân và các tổ chức trên địa bàn. Tuy nhiên, một số lĩnh vực như xây dựng, công tác ngoại vụ... không có công dân hoặc đại diện của các cơ quan, tổ chức nước ngoài đến giao dịch.
V.V.TH.
An Giang: Hàng hóa phục vụ tết tăng 40%
Theo Sở Thương mại tỉnh An Giang, 12 doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh như Công ty XNK Nông sản thực phẩm (AFIEX), Công ty cổ phần XNK thủy sản (Angifish), Công ty Antesco, Trung tâm TNHH Sài Gòn - An Giang (Siêu thị Co.opMart), Siêu thị Tứ Sơn, Công ty Xăng dầu Metro… đã chuẩn bị lượng hàng hóa phục vụ tết với tổng trị giá trên 230 tỷ đồng, tăng 40% so với năm trước. Đó là các mặt hàng chủ lực nông sản thực phẩm, bách hóa - công nghiệp, hàng gia vị, khô mắm cùng 105 tấn gạo, xăng dầu… Các doanh nghiệp còn có mạng lưới kinh doanh, phân phối hàng hóa về cơ sở để phục vụ nhân dân tận vùng sâu vùng xa, biên giới...
B.Đ.
Bến Tre: Nuôi thành công cá tra ở vùng mặn
Giám đốc Công ty cổ phần Lâm thủy sản xuất khẩu Bến Tre (FAQUIMEX) Nguyễn Văn Hiếu cho biết, từ tháng 7-2007, đơn vị này đã thả nuôi thử nghiệm cá tra trên diện tích 13 ha tại vùng đất nhiễm mặn thuộc ấp 5, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại. Mật độ thả nuôi là 20 con/m2, trọng lượng mỗi con 50g. Sau 5 tháng nuôi, cá tra tăng trọng 600-800g/con với tỷ lệ sống đạt trên 90%, thu hoạch bình quân 180 tấn/ha, tương đương khoảng 150 triệu đồng/ha/vụ nuôi. Đặc biệt nuôi cá tra ở môi trường này, cá ít bị nhiễm bệnh, thịt trắng đạt 80%, các chỉ số khác đạt tương đương với nuôi cá ở vùng nước ngọt.
P.L.H.H.
An Giang: Tiết kiệm nước cho 7.000ha lúa
Theo Chi cục Bảo vệ thực vật An Giang cho biết, vụ lúa đông xuân năm nay, nhiều nông dân ở 154 xã trong tỉnh sẽ áp dụng mô hình “tiết kiệm nước” cho khoảng 7.000 ha lúa. Theo đó, các nhà chuyên môn sẽ giúp bà con ứng dụng kỹ thuật máy san đất tạo độ phẳng mặt ruộng nhằm khống chế mực nước trung bình 3-5cm; kiểm soát cỏ dại và tăng diện tích đất sử dụng lên 5%-7% nhờ xóa bớt bờ bao… Qua đó giảm được khoảng 50% số đợt bơm nước, đồng thời giúp cây lúa không đổ ngã, tăng độ chắc hạt lúa… Đặc biệt, năng suất lúa tăng thêm khoảng 0,5 tấn/ha.
H.P.L.