Thượng tướng Hoàng Minh Thảo từ trần

TIỂU SỬ Thượng tướng HOÀNG MINH THẢO
Thượng tướng Hoàng Minh Thảo từ trần

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; Đảng ủy Quân sự Trung ương - Bộ Quốc phòng; Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Thượng tướng Hoàng Minh Thảo từ trần ảnh 1

Đồng chí Thượng tướng, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Hoàng Minh Thảo (tên khai sinh: Tạ Thái An) sinh ngày 25-10-1921, tại xã Bảo Khê, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; trú tại số 69, phố Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tham gia hoạt động cách mạng năm 1937. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V; nguyên Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên (B3), Phó Tư lệnh Khu 5, Khu ủy viên Khu 5, Viện trưởng Học viện Quân sự cấp cao (nay là Học viện Quốc phòng), Viện trưởng Viện Chiến lược Quân sự Bộ Quốc phòng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng nhất; Giải thưởng Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Do tuổi cao, sức yếu đồng chí đã từ trần hồi 6 giờ 15 phút ngày 8-9-2008, tại nhà riêng.

Trên 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Thượng tướng, Giáo sư Hoàng Minh Thảo, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Đảng ủy Quân sự Trung ương - Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Hoàng Minh Thảo với nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.

Ban lễ tang do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng ban.

Địa điểm quàn thi hài, tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu đồng chí Thượng tướng Hoàng Minh Thảo tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 11-9-2008; lễ truy điệu từ 11 giờ 05 phút cùng ngày, sau đó tổ chức lễ an táng đồng chí Thượng tướng Hoàng Minh Thảo tại Nghĩa trang Mai Dịch - Hà Nội.

 TIỂU SỬ
Thượng tướng HOÀNG MINH THẢO

Đồng chí Thượng tướng, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Hoàng Minh Thảo (tên khai sinh là Tạ Thái An) sinh ngày 25-10-1921. Quê quán: Xã Bảo Khê, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Trú tại số nhà 69, phố Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Đồng chí tham gia cách mạng từ năm 1937, tham gia phong trào bình dân học vụ, là giáo viên Hội Truyền bá quốc ngữ; tham gia Phục quốc quân tuyên truyền quần chúng tham gia chống Nhật, Pháp. Tháng 6-1941 đồng chí hoạt động Việt Minh; tháng 3-1945 đồng chí được kết nạp Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam).

Từ tháng 3-1945 đến tháng 9-1954, đồng chí giữ các chức vụ: Chính trị viên Trung đội du kích huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; Trưởng ban phụ trách công tác biên giới của Tổng bộ Việt Minh, rồi phái viên của Bộ Quốc phòng ở các tỉnh thuộc vùng tả ngạn sông Hồng.

Tháng 9-1945 là Tư lệnh Chiến khu 3; năm 1948 là Phó Tư lệnh Liên khu 3, Quân khu ủy viên Liên khu 3 và 4; năm 1949 đến tháng 2-1950 là Tư lệnh Liên khu 4; từ tháng 3-1950 đến tháng 9-1954 là Tư lệnh Sư đoàn 304.

Tháng 10-1954 đến năm 1960, đồng chí giữ các chức vụ: Hiệu phó, Hiệu trưởng Trường Quân sự Trung cao; năm 1960 là Viện trưởng Học viện Quân sự.

Từ tháng 10-1966, đồng chí được cử vào chiến trường B, đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tư lệnh, rồi Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên (B3).

Từ tháng 4-1974 đến tháng 12-1976, đồng chí là Phó Tư lệnh Liên khu 5, Khu ủy viên Khu 5. Năm 1977 đến tháng 2-1990 đồng chí là Viện trưởng - Bí thư Đảng ủy Học viện Quân sự cấp cao.

Tháng 3-1990, đồng chí được bổ nhiệm Viện trưởng Viện Chiến lược quân sự Bộ Quốc phòng; là Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng; Ủy viên thường trực Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam. Đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IV; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa V.

Đồng chí được thăng quân hàm cấp: Đại tá (1948); Thiếu tướng (1959); Trung tướng (1974); Thượng tướng (1984). Tháng 10-1995 đồng chí được Nhà nước cho nghỉ hưu.

Do có nhiều công lao, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, quân đội, đồng chí Thượng tướng Hoàng Minh Thảo đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất, Giải thưởng Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Tin cùng chuyên mục