Hỏi: Tiền giấy ở nước ta được phát hành lần đầu tiên vào thế kỷ nào? Ai là người có sáng kiến ấy?
Nguyễn Văn Hùng (quận 1, TPHCM)
Tiền giấy ở nước ta được phát hành lần đầu tiên vào cuối thế kỷ 14, đời Trần. Đại Việt sử ký toàn thư chép: “Bính Tý, Quang Thái năm thứ 9 (1396)..., mùa hạ, tháng 4, bắt đầu phát tiền giấy Thông bảo hội sao.
In xong, ra lệnh cho người đến đổi, cứ 1 quan tiền đồng đổi lấy 1 quan 2 tiền giấy. Thể thức: tờ 10 đồng vẽ rồng, tờ 30 đồng vẽ sóng, tờ 1 tiền vẽ mây, tờ 2 tiền vẽ rùa, tờ 3 tiền vẽ lân, tờ 5 tiền vẽ phượng, tờ 1 quan vẽ rồng. Kẻ làm tiền giả bị tội chết, ruộng đất tài sản bị tịch thu”.
Đây là một sáng kiến của Hồ Quý Ly trong nhiều cải cách của ông vào cuối đời Trần.
Khánh Tường