Tìm mộ giúp dân

Vượt qua những vách đá cheo leo tại Nghĩa trang Hòa Sơn (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), hơn 800 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đội nắng mưa, cẩn thận lật khiêng từng tảng đá, bới từng tấc đất để tìm mộ phần bị vùi lấp do sạt lở núi.
Tìm mộ giúp dân

Sau đêm mưa lũ 14-10, Nghĩa trang Hòa Sơn có hơn 15.700m3 đất đá sạt lở, phủ lấp diện tích khoảng 22.243m2, vùi lấp 610 ngôi mộ. Giữa nắng nóng những ngày qua, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 315 (Quân khu 5), Trung đoàn 971 và Đại đội Công binh (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng) chia nhau về từng điểm sạt lở để tìm mộ. Trong bão lũ, các chiến sĩ bộ đội đã xả thân cứu dân; sau bão lũ, các anh lại giúp dân khắc phục hậu quả.

Tìm mộ giúp dân ảnh 1 Toàn cảnh các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 971, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng dọn dẹp khu vực sạt lở 1 thuộc Nghĩa trang Hòa Sơn
Tìm mộ giúp dân ảnh 2 Lực lượng dân quân xã Hòa Sơn dọn dẹp đất đá vùi lấp trên những ngôi mộ
Tìm mộ giúp dân ảnh 3 Khuân vác đất đá đến khu vực tập kết tại Nghĩa trang Hòa Sơn
Tìm mộ giúp dân ảnh 4 Di dời một mảnh vỡ của ngôi mộ
Tìm mộ giúp dân ảnh 5 Các chiến sĩ dọn dẹp đất đá tại khu vực đường đi bên những ngôi mộ
Tìm mộ giúp dân ảnh 6 Chăm chút lại các mộ phần

Tin cùng chuyên mục