Tòa án là chỗ dựa của dân để bảo vệ công lý

Ngày 14-12, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo “Lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo đánh giá 5 năm thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân”. 
Ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: VTV
Ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: VTV

Tại hội thảo, Phó Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tối cao Nguyễn Trí Tuệ nhận định, qua 5 năm triển khai thực hiện luật, bộ máy, cơ cấu tổ chức của TAND cơ bản được kiện toàn và hoạt động ổn định, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ chuyên môn theo thẩm quyển. Luật Tổ chức TAND là cơ sở pháp lý quan trọng đối với sự phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của TAND, đảm bảo tòa án thực sự là chỗ dựa của nhân dân trong việc bảo vệ công lý, quyền con người, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; cùng với đó, tất cả các án lệ và hơn 500.000 bản án đã được công khai.

Tin cùng chuyên mục