Hơm qua 1-9, tổ chức trọng thể kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng tám, Quốc khánh 2-9 và 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Tiếp bước con đường cách mạng vinh quang mà Bác, Đảng và dân tộc đã lựa chọn

* TPHCM mít tinh kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Tiếp bước con đường cách mạng vinh quang mà Bác, Đảng và dân tộc đã lựa chọn
Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 2-9-1969)
Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 2-9-1969)

* TPHCM mít tinh kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9

(SGGP).- Sáng qua 1-9, tại Hà Nội, BCH Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2009) và 40 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-9-1969 – 2-9-2009).

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao; các bà mẹ Việt Nam Anh hùng; đại diện các tầng lớp nhân dân thủ đô Hà Nội.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, những thành tựu của cách mạng Việt Nam kể từ khi Cách mạng Tháng Tám thành công và trong giai đoạn mới sau 40 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; những kết quả bước đầu của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. (Toàn văn bài diễn văn)

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước CHXHCN Việt Nam có ý nghĩa lịch sử và thời đại. Đây là kết quả tổng hợp của các phong trào cách mạng liên tục diễn ra trong vòng 15 năm sau ngày thành lập Đảng, từ cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, cuộc vận động dân chủ 1936-1939 đến phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945. Với thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám, chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở nước ta bị xóa bỏ, mở ra một kỷ nguyên của dân tộc - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ. Ảnh: MINH ĐIỀN

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ. Ảnh: MINH ĐIỀN

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: Thắng lợi rực rỡ của cách mạng Việt Nam trong những năm qua chứng minh hùng hồn những bài học mang tầm chân lý mà Đảng ta đã nêu ra: “Một là, trong thời đại ngày nay, độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc là nền tảng để đi lên chủ nghĩa xã hội và chỉ có chủ nghĩa xã hội mới củng cố vững chắc và phát huy thành quả của độc lập dân tộc, đưa đất nước tiến lên giàu mạnh, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Hai là, sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên thắng lợi lịch sử. Ba là, không ngừng củng cố và tăng cường đoàn kết: đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. Bốn là, thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay là kết quả của sự kết hợp đúng đắn sức mạnh của dân tộc đã được lịch sử đấu tranh quật cường hàng nghìn năm hun đúc nên với sức mạnh của thời đại. Năm là, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng nước ta...”.

Nói đến vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lịch sử dân tộc cũng như lịch sử cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là con người của những quyết định lịch sử. Những quyết định của Người đã tạo nên những thay đổi có tính chất bước ngoặt của cách mạng Việt Nam... Cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi”.

Đề cập đến bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư cho rằng, Di chúc là bản tổng kết thực tiễn kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng và phương hướng phát triển của dân tộc, đồng thời thể hiện cô đọng nhân cách của vị lãnh tụ, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh. Di chúc kết tinh những giá trị lịch sử văn hóa, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; trong đó, mỗi chữ, mỗi câu, mỗi đoạn văn được viết ra là một chương trình hành động trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng lại đất nước sau khi nước nhà thống nhất...

Sau 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước ta đã có sự thay đổi cơ bản và toàn diện. Thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đã mở ra một thời kỳ mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ Đại hội VI (1986) đến nay là một công trình sáng tạo lớn. Trải qua hơn 20 năm phấn đấu bền bỉ, phải vượt qua biết bao khó khăn và thử thách, giữa hoàn cảnh thời cơ và nguy cơ đan xen nhau, dù có lúc nguy cơ lấn át thời cơ, công cuộc đổi mới đã giành được những thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Kinh tế tăng trưởng khá nhanh, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị - xã hội ổn định. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Biểu diễn nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại Hà Nội. Ảnh: MINH ĐIỀN

Biểu diễn nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại Hà Nội. Ảnh: MINH ĐIỀN

Đề cập đến sự nghiệp đổi mới của đất nước trong thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, thuận lợi và thời cơ mà đất nước có được ngày hôm nay cũng lớn hơn nhiều so với những thuận lợi và thời cơ trong những năm tháng chiến tranh ác liệt trước kia. Đứng trước tình hình đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định đoàn kết một lòng, kiên định con đường cách mạng: Giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, sánh vai cùng các nước tiên tiến trên thế giới.

Tổng Bí thư khẳng định: 40 năm đã qua, nhưng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sáng ngời tính thời sự, có sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn. Tiếp tục học tập và thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác, nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là bằng những việc làm thiết thực, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. “Đây là dịp rất tốt để chúng ta khẳng định quyết tâm không gì lay chuyển của toàn Đảng và toàn dân ta, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, thành phần xã hội tập hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tiếp bước con đường cách mạng vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và dân tộc ta đã lựa chọn” – Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định.

Sau diễn văn của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, đại diện cho thế hệ lão thành cách mạng, ông Trần Thái Vĩnh (84 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã nói lên cảm nhận của mình khi tham gia cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông đã trực tiếp tham gia khởi nghĩa vào những tháng ngày lịch sử của mùa Thu 1945 với sức trẻ, lòng nhiệt huyết, lòng tin vào Đảng, vào cách mạng nhất định sẽ thành công. Theo ông, niềm tin và ý chí của cả dân tộc đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để cuộc Cách mạng Tháng Tám giành thắng lợi chỉ trong một thời gian chưa đầy một tháng.

Ông cũng cho rằng: “Trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hiểu và làm đúng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, dân tộc ta sẽ vượt qua mọi thử thách, lập những kỳ tích mới để tự hào báo cáo với Bác kính yêu...”.

Thay mặt thế hệ trẻ, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Ngọ Duy Hiểu đã tiếp thu những lời căn dặn của các thế hệ cha anh đi trước và hứa sẽ quyết tâm xung kích, đi đầu trong mọi phong trào mà Đảng và Nhà nước ta phát động, góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới của đất nước ta trong giai đoạn mới.

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, UBMTTQ Việt Nam do Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dẫn đầu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa tại Lăng, thắp hương tại bàn thờ Bác Hồ ở ngôi nhà sàn mà Bác từng sống và làm việc để tưởng nhớ công lao to lớn của Bác Hồ. Sau đó, đoàn đã đến Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, đặt vòng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải thăm hỏi các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải thăm hỏi các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích trong Phủ Chủ tịch.

Tối 1-9, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi gặp gỡ các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và chúc sức khỏe Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

* Sáng 1-9, tại Nhà hát TP, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TPHCM long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP; Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP; Dương Quan Hà, Chủ tịch UBMTTQ TP... Cùng dự kỷ niệm có Đoàn đại biểu cấp cao nước CHDCND Lào do đồng chí Somsavat Lengsavad, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước CHDCND Lào, dẫn đầu.

Sau các tiết mục ca múa nhạc chào mừng đất nước và ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Thanh Hải đọc diễn văn (xem bài phát biểu). Tại buổi lễ, Bí thư Thành Đoàn TPHCM Nguyễn Văn Hiếu và PGS-TS Dương Anh Đức, thay mặt lớp trẻ và đội ngũ trí thức TPHCM, bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống cha ông, ra sức lao động, học tập, sáng tạo và không ngừng tu dưỡng đạo đức để đóng góp thật nhiều công sức xây dựng TP văn minh, hiện đại.

Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có quyết định truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho đồng chí Bùi Đoàn, nguyên Bí thư Khu ủy Khu 10; truy tặng Huân chương Độc lập hạng ba cho đồng chí Huỳnh Luông, nguyên Tổng đội trưởng Tổng đội lực lượng TNXP TPHCM và đồng chí Lê Bình Đẳng, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật y tế, thuộc Bộ Y tế; tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba cho đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, nguyên Chủ nhiệm UB Về người VN ở nước ngoài TPHCM. Đồng thời, Chủ tịch nước cũng đã có quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho nhân dân và cán bộ quận Tân Bình, TPHCM và Quận Đoàn quận 3, TPHCM.

Nhóm PV

Tin cùng chuyên mục