Tổng công ty Đông Bắc ra quân trồng cây đầu năm

(SGGP). – Ngày mùng 10 Tết Kỷ Sửu, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN (TKV) và lãnh đạo thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh) cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ Tổng công ty Đông Bắc ra quân trồng hơn 1.000 cây xanh tại khu vực Khe Dây TX Cẩm Phả. Là đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, ngoài việc huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Tổng công ty Đông Bắc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và dẫn đầu toàn ngành than trong việc bảo vệ môi trường.

Năm 2008, tổng công ty đầu tư hơn 20 tỷ đồng để san lấp các bãi đổ thải, trồng cây xanh trên các khai trường khai thác than. Cùng với đó là kết quả doanh thu năm 2008 đạt 4.656 tỷ đồng, lương bình quân đạt 5,5 triệu đồng/người/tháng. Một con số ấn tượng trong bối cảnh ngành than gặp nhiều khó khăn, kinh tế toàn cầu suy thoái.

Năm 2009, tổng công ty tiếp tục thực hiện dự án trồng 400ha rừng dọc tuyến QL18A, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực TX Cẩm Phả.

H.Vân

  • Biến đổi khí hậu ảnh hưởng mạnh đến Cà Mau

(SGGP). – Nghiên cứu mới đây của Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) cho thấy, trong vòng 25 năm tới, biến đổi khí hậu có thể gây ngập lụt trên diện rộng và mặn hóa các hệ sinh thái nước ngọt ở Cà Mau.

Năm 2008, Chương trình Greater Mekong của WWF thực hiện nghiên cứu tại Cà Mau (Việt Nam) và Krabi (Thái Lan) nhằm làm rõ tác động của biến đổi khí hậu đối với phát triển kinh tế, sinh kế người dân và các chương trình bảo tồn của WWF. Với sự hợp tác của Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, nghiên cứu cho thấy, bão và mực nước biển dâng cao sẽ tác động nghiêm trọng đến các ngành kinh tế của Cà Mau, trong khi công tác quản lý ngắn và dài hạn của tỉnh chưa đủ để giải quyết những vấn đề này.

Do vậy, Cà Mau được khuyến cáo cần xây dựng chiến lược quản lý tổng hợp nước, cũng như xem xét vấn đề biến đổi khí hậu khi lập kế hoạch phát triển nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

T.Minh

  • Trồng cây bằng trực thăng

(SGGP). – Những cánh rừng bị tàn phá bởi hỏa hoạn hoặc nạn chặt gỗ trái phép có thể tái sinh nhanh nhờ một kỹ thuật thả cây từ trên không. Công ty C-Questor tại thành phố Weybridge (Anh) vừa tìm ra kỹ thuật thả cây giống từ trực thăng. Kỹ thuật này không những làm tăng đáng kể tốc độ phục hồi của rừng, mà còn giúp giảm chi phí cho việc gieo hạt, trồng cây.

Để khắc phục tình trạng thất thoát hạt giống, các kỹ sư của C-Questor chế tạo những hộp đựng hạt hình nón bằng nhựa có khả năng tự phân hủy. Mỗi hộp có đất, các hợp chất hóa học giữ nước và cây giống cao 15cm. Khi được thả từ độ cao khoảng 7m, phần chóp nhọn của hộp sẽ cắm sâu vào đất.

Trong lúc các hộp được thả xuống, ba chân nhựa sẽ thò ra để giúp cây giống mọc thẳng. Một trực thăng có thể thả 200 hộp trong một lần cất cánh.

Toàn bộ quá trình trồng cây được điều khiển bởi máy tính.

M.Long (Theo Newscientist)

Tin cùng chuyên mục