TPHCM có 49 phường, xã đủ điều kiện tăng thêm 1 Phó Chủ tịch UBND

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Huỳnh Thanh Nhân cho biết, toàn TPHCM có 49 phường, xã có quy mô dân số 50.000 dân trở lên. Do vậy, khi thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, các phường, xã này sẽ được tăng thêm 1 Phó Chủ tịch UBND.

Chiều 14-7, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, cùng đoàn công tác có buổi làm việc với UBND huyện Bình Chánh về tình hình kinh tế - xã hội; kết quả thực hiện các nội dung kiến nghị của huyện theo chỉ đạo của Thường trực UBND TPHCM trong 6 tháng đầu năm 2023.

Phường xã trên 50.000 dân sẽ tăng thêm 1 Phó Chủ tịch

Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân cho biết, toàn TPHCM có 49 phường, xã có quy mô dân số 50.000 dân trở lên.

Khi thực hiện Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, các phường, xã này sẽ được tăng thêm 1 Phó Chủ tịch.

Huyện Bình Chánh sẽ có 4 xã được tăng thêm 1 Phó Chủ tịch gồm: Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Bình Hưng và Tân Kiên.

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Huỳnh Thanh Nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Huỳnh Thanh Nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thực hiện Nghị quyết 98, Sở Nội vụ đã có tờ trình UBND TPHCM, tính theo số liệu dân số hàng năm, những phường, xã, thị trấn có quy mô dân số tăng trên 50.000 dân sẽ được tăng thêm 1 Phó Chủ tịch.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Tài đã báo cáo kết quả tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và một số kiến nghị của huyện về lĩnh vực tài chính, đầu tư, tài nguyên môi trường, quản lý đô thị, tổ chức bộ máy...

Trong đó, huyện kiến nghị sớm bổ sung 1 Phó Chủ tịch UBND xã có dân số từ 50.000 trở lên theo Nghị quyết 98. Hiện nay huyện Bình Chánh có 4 xã trên 50.000 dân.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Tài. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Tài. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về quy hoạch, định hướng phát triển huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh kiến nghị UBND TPHCM xem xét, chấp thuận cho UBND huyện lập đề án chuyển huyện Bình Chánh thành Thành phố trực thuộc TPHCM từ nay đến năm 2025.

Cùng với đó, kiến nghị UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ dân được bố trí tái định cư trong các dự án nhưng chủ đầu tư chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính về đất đai....

Năng động thực hiện Nghị quyết 98

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh đến sự phối hợp trong công việc, đặc biệt là sự chủ động hành động của UBND huyện Bình Chánh và phải chủ động phối hợp với các sở ngành để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi kết luận buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi kết luận buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM cũng lưu ý, huyện Bình Chánh không chỉ trông chờ vào ngân sách nhà nước mà phải chủ động, năng động tìm kiếm nguồn lực xã hội để đóng góp vào đầu tư công. Nghị quyết 98 của Quốc hội đã mở ra cơ chế, chính sách để TPHCM cũng như huyện Bình Chánh triển khai thực hiện. Đồng chí yêu cầu, trong quá trình làm phải rõ ràng, minh bạch và làm đúng làm nhanh, tránh kéo dài sẽ đánh mất cơ hội, nhất là các dự án đầu tư.

Liên quan đến quy hoạch, đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh quy hoạch rất quan trọng và đặc biệt đối với huyện Bình Chánh. Đồng chí gợi mở hướng phát triển của huyện đó là sẽ điều chỉnh lại địa giới hành chính để cho tương thích, phù hợp với việc phát triển các thành phố vệ tinh như thành phố phía Nam, thành phố Tây Nam, thành phố Tây Bắc…

"Cần Giờ sẽ là khu đô thị lấn biển, cửa ngõ của TPHCM ở phía Đông. Thành phố phía Nam với lõi trung tâm là khu đô thị Phú Mỹ Hưng…", đồng chí Phan Văn Mãi gợi mở để huyện vừa lập quy hoạch đô thị, chuyển lên thành phố trực thuộc TPHCM, vừa rà soát lại quy hoạch phân khu.

Lãnh đạo huyện Bình Chánh dự buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo huyện Bình Chánh dự buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, quy hoạch giao thông là một yêu cầu quan trọng mà huyện cần tập trung làm và phối hợp với các sở ngành của thành phố. Từ đó tích hợp vào quy hoạch chung của huyện và quy hoạch chung của TPHCM.

Để nhanh chóng hình thành đô thị theo định hướng, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh đến mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Nghị quyết 98 đã cho TPHCM cơ chế thực hiện theo mô hình. Do vậy huyện Bình Chánh cũng cần tập trung triển khai thực hiện theo hình thức này, nhất là các dự án giao thông trên địa bàn huyện.

Đối với các khu công nghiệp, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu huyện Bình Chánh tính đến việc chuyển đổi chức năng theo hướng công nghiệp ít ô nhiễm, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp có giá trị gia tăng lớn. Đồng thời, huyện nghiên cứu hướng đến hình thành các khu công nghiệp mới theo hướng tổ hợp đô thị - công nghiệp - dịch vụ.

Huyện cũng hướng đến phát triển đô thị sinh thái gắn với nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất giống, chế biến, sàn giao dịch các sản phẩm nông nghiệp, đầu mối xuất nhập khẩu nông sản… Nông nghiệp gắn với du lịch và huyện phải giữ cho được mảng xanh trong đô thị.

Đối với các công trình phụ trợ cho sản xuất nông nghiệp, Chủ tịch UBND TPHCM gợi mở huyện Bình Chánh lập đề án thí điểm cho phép xây dựng những công trình, hoạt động sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch, đây là đề án thí điểm thực hiện theo Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Khẩn trương rà soát, cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân

Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo, huyện Bình Chánh phối hợp với Sở TN-MT TPHCM chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan, nhanh chóng rà soát để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân.

Đồng thời, huyện phải quyết tâm xây được 900 phòng học trong nhiệm kỳ này để học sinh có trường lớp học 2 buổi/ngày.

Tin cùng chuyên mục