
* Tại Tây phi có 932 người tử vong, 1.700 người đang nhiễm bệnh E BOLA
Sáng 12-8-2014, Ban chỉ đạo và kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh E BOLA do ông Nguyễn Hữu Hưng, phó Giám đốc sở Y tế TPHCM, phối hợp cùng Trung tâm kiểm dịch Quốc tế cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất kiểm tra các máy đo thân nhiệt cho các hành khách Quốc tế đi từ các nước có dịch bệnh E BOLA là Liberia, Sierra, Leone, Nigienia...nhập cảnh vào cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, hướng dẫn những biện pháp ngăn ngừa xử lý kịp thời nếu có trường hợp nhiễm bệnh xảy ra.
Sở Y tế đã triển khai về dịch bệnh E BOLA đến các bệnh viện trong Thành Phố cần chuẩn bị các khu điều trị cách ly và triển khai ngay các phát đồ điều trị..

Giới truyền thông túc trực đưa tin về dịch bệnh E BOLA tại sân bay Tân Sơn Nhất
Ngày 11-8 ban chỉ đạo cũng đã tiến hành cho khai báo y tế đối với những hành khách đến từ 4 nước có vùng dịch của Tây phi, qua máy đo thân nhiệt nếu phát hiện những hành khách có dấu hiệu nhiễm bệnh thì những hành khách này sẽ được tổ chức cách ly và chuyển về các trung tâm y tế như bệnh viện Nhiệt đới theo quy định của Bộ y tế.
Người dân không nên đi đến những vùng có dịch như công bố. Những người lỡ đi đến vùng dịch E BOLA hay tiếp xúc với người bệnh, sau khi trở về trong vòng 21 ngày nếu có những biểu hiện như sốt mệt mõi đau đầu đau cơ hoặc là phát ban chảy máu không rõ nguyên nhân thì phải đến các trung tâm y tế gần nhất được tư vấn và khám, xét nghiệm máu cần thiết, người dân thường xuyên truy cập vào trang web của sở Y tế để biết thêm thông tin.
Hiện tại cửa khẩu nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất có 4 máy đo thân nhiệt, 2 máy hoạt động thường xuyên ở cửa hành khách vào để làm thủ tuc nhập cảnh 2 máy còn lại được dự bị, tất cả hành khách phải đi qua những máy đo thân nhiệt này để kiểm tra.
Theo tổ chức Y tế Thế giới, dịch bệnh E BOLA tại Tây phi đã bùng phát làm 932 người tử vong và số bệnh nhân bị nhiễm lên đến 1.700 người. Hiện chưa có quốc gia nào có thuốc điều trị.
Nguyễn Trung