
Còn vài tuần nữa, những bộ phim chiếu Tết Đinh Hợi sẽ chính thức ra mắt khán giả. Đều được đánh giá là những đề tài “nóng” nhưng cuộc đua giữa ba bộ phim Trai nhảy, Chuông reo là bắn, Võ lâm truyền kỳ có thể chỉ là “trận chiến” ảo...
Phim nhà nước “đấu” phim tư nhân
Năm 2005, Hãng phim Giải phóng (phim Lấy vợ Sài Gòn) cùng “đấu” với Thiên Ngân (phim Nữ tướng cướp), Phước Sang (phim Khi đàn ông có bầu) trong cuộc cạnh tranh rạp chiếu quyết liệt, cuối cùng phim tư nhân thắng, Lấy vợ Sài Gòn phải chiếu vòng 2, doanh thu kém nhiều lần so với phim của Phước Sang và Thiên Ngân.

Cảnh trong phim “Võ lâm truyền kỳ”.
Tết Đinh Hợi năm nay, cuộc chiến tay ba kia lặp lại nhưng chuyện tranh giành rạp chiếu không còn. Trai nhảy của Hãng Thiên Ngân dự kiến khởi chiếu từ ngày 9-2-2007 tại cụm rạp Galaxy và một số rạp chiếu lớn ở Hà Nội; cùng thời điểm là Võ lâm truyền kỳ với hệ thống rạp của Công ty cổ phần Truyền thông Điện ảnh Sài Gòn Media; Chuông reo là bắn chọn thời gian khởi chiếu muộn hơn vào ngày 13-2-2007 nhân dịp Lễ tình nhân, tại các cụm rạp của Cinebox và một số rạp thuộc Nhà nước quản lý.
Nguyên nhân, theo một số chủ rạp và giới làm phim được “xem trước” thì vì là phim hài - hành động gay cấn nên Chuông reo là bắn chiếu vào thời điểm nào cũng thích hợp, chứ không hẳn dịp Tết.
Thật khó có thể đoán trước phim nào sẽ thắng bởi ba phim làm theo “gu” khác nhau, đề tài khác nhau, dàn diễn viên cũng khác nhau. Chuông reo là bắn theo thể loại hài - hành động; Trai nhảy là bi hài kịch; Võ lâm truyền kỳ là hài - võ thuật - cổ trang.
Hãng Phước Sang vẫn trung thành với cách chọn dàn diễn viên “đầy sao”, trong khi Thiên Ngân và đạo diễn Lê Hoàng lại chọn toàn gương mặt mới… Từ các mùa phim trước, nhiều khán giả cho rằng họ xem phim Tết chủ yếu do tò mò vì quảng cáo. 50% thành công doanh thu của phim là nhờ chiến lược quảng cáo.
Thiên Ngân và Phước Sang đều tuyên bố chi khoảng 1 tỷ đồng cho việc quảng cáo phim. Yếu thế hơn nhưng hy vọng Chuông reo là bắn sẽ bán được vé để có tiền “nuôi quân” vào năm 2007 nên hãng Giải phóng cũng chi khoảng 200 triệu đồng quảng cáo.
Thị phần khán giả Việt Nam quá nhỏ nên nhiều phim chất lượng tốt nhưng do không được quảng cáo đã chịu cảnh “áo gấm đi đêm”, ngược lại có những bộ phim nhờ chiến dịch quảng cáo “nổ” mà hốt bạc.
Năm 2007, nếu việc cổ phần hóa hãng phim Nhà nước thành công thì mùa phim Tết Đinh Hợi này có thể là mùa cuối cùng còn phân biệt ranh giới: phim tư nhân và phim Nhà nước.
Lê Hoàng “đụng độ” Lê Hoàng?
Đó là cách người ta ví von khi đem so sánh Chuông reo là bắn và Trai nhảy bởi cả hai đều “mang chất Lê Hoàng”. Trai nhảy đưa khán giả cùng “phiêu lưu” với Tuấn, chàng trai tỉnh lẻ lên thành phố làm nghề đấm bóp dạo, khao khát vươn lên nhưng bị những cạm bẫy cuộc sống vây bủa mà trở thành trai bao trong thế giới những người đồng tính.…
Trai nhảy hấp dẫn vì là bộ phim đầu tiên tại Việt Nam chạm sâu tới đề tài nhạy cảm này. Đằng sau những trận cười thoải mái là những cảm xúc đầy tính nhân văn khi Trai nhảy xoáy sâu vào khao khát được yêu và được sống một cách đúng nghĩa, bên cạnh những dằn vặt về tinh thần của giới đồng tính.
Nếu đã xem Gái nhảy, Lọ lem hè phố, người ta sẽ tò mò xem Trai nhảy để xem đạo diễn Lê Hoàng có “chiêu” gì mới. Ngoài ra, còn muốn xem Cindy Thái Tài - người công khai chuyển đổi giới tính đầu tiên ở Việt Nam - đóng vai ca sĩ Cindy trong phim.
Trong khi đó, Chuông reo là bắn vốn là kịch bản của đạo diễn Lê Hoàng từng được đưa vào dự án làm phim của Hãng Thiên Ngân từ giữa năm 2005 khi những scandal tung hình sex của giới ca sĩ, người mẫu lên mạng còn nóng hôi hổi. Nhưng sau đó, dự án này bị ngưng. Năm 2006, Hãng phim Giải phóng mua lại Chuông reo là bắn và đem đấu thầu kịch bản xin tài trợ của Nhà nước được hơn 1 tỷ đồng.
Người ta từng lo ngại: phong cách Lê Hoàng và Trương Dũng sẽ “chỏi” nhau nhưng thực tế kịch bản của Lê Hoàng - vốn mạnh về lời thoại - đã được đạo diễn Trương Dũng - mạnh về hài hành động, tăng cường nhiều pha gay cấn kịch tính như đuổi bắt bằng xe honđa trên các bậc tam cấp, phi thân từ không trung vào cửa kính của tầng 5 tòa cao ốc, gấu hoang rượt đuổi các cô gái… cùng với một số cảnh “nóng” như tắm suối…
Phim còn thu hút bởi sự xuất hiện của các cô gái đẹp là Quách An An, Minh Thư, Lê Kiều Như, Thân Thúy Hà và Phi Thanh Vân. Trai nhảy và Chuông reo là bắn rất có thể đều được khán giả đón xem để có dịp so sánh: Lê Hoàng “đụng độ” Lê Hoàng ở điểm nào.
Phim hành động sẽ lên ngôi?
Trong mùa phim Tết năm nay, đại diện cho dòng phim hành động là Võ lâm truyền kỳ. Phim này lấy cảm hứng từ chuyện game online và khai thác những bi kịch tâm lý của các thanh niên trẻ từ 18-28 tuổi nghiền chơi game.
Nhân vật chính là một sinh viên tên Thắng, sống với người mẹ nghèo, làm nghề bán phở nhưng vẫn ráng nuôi con ăn học thành tài. Thắng mê game và ước mơ thiết kế thành công một game online mang tên Cờ lau trận. Biết bao hệ lụy đã xảy ra ở thế giới thực và thế giới ảo của Thắng với những bạn tốt, bạn xấu như anh chàng Hương (tên trong game là Bảo Hương công chúa), Minh (Minh Bang chủ), rồi Đông Tà, Tây độc, Nga Mi song sát…
Phim có nhiều tình tiết được cho là hấp dẫn, lạ như: Một bà đầm với trang phục trắng và cái đầu vàng hoe theo phong cách của tài tử Marilyn Monroe do Cát Phượng đóng; anh chàng Sạt lở đại nhân với những câu thoại chọc cười do Minh Béo đóng; cặp bài trùng Tây Độc (Tấn Beo) và Đông Tà (Hoài Linh) tung hứng qua những màn ép nước mía ngoạn mục; màn cưỡi ngựa phi thân đá những tên côn đồ đang chạy xe honda và tả xung hữu đột với gần 400 con trâu do Đan Trường đóng...
Tóm lại, có bao nhiêu “sao” chính phụ xuất hiện trên phim là bấy nhiêu màn “độc chiêu” trong mê hồn trận ảo- thực của game online. Võ lâm truyền kỳ làm hậu kỳ và kỹ xảo tại Hồng Công. Đạo diễn Lê Bảo Trung tuyên bố, Võ lâm truyền kỳ sẽ có bước đột phá về kỹ thuật so với phim Việt Nam sản xuất trước đây vì chi phí cho hậu kỳ- kỹ xảo lên tới 1 tỷ đồng.
Còn chủ hãng Phước Sang khẳng định, Võ lâm truyền kỳ sẽ có nhiều cái để xem hơn hẳn Đẻ mướn… Rất có thể, Võ lâm truyền kỳ sẽ lại giúp Hãng Phước Sang hốt bạc. Người ta hẳn cũng muốn xem liệu Võ lâm truyền kỳ giống game online bao nhiêu phần trăm và vì sao Phước Sang thắng Thiên Ngân trong cuộc chiến “võ lâm” khi hãng kia rút lại dự án làm phim Võ lâm truyền kỳ - Nhiệm vụ thập đại mỹ nhân. Nếu Võ lâm truyền kỳ thắng về doanh thu, rất có thể năm 2007 là năm mở màn xu hướng làm phim hành động- võ thuật.
PHÚC NHƯ THỦY
