
(SGGP). – Hôm qua 17-10, đợt triều cường giữa tháng 10 đạt đỉnh 1,61m (cao hơn đỉnh triều lịch sử năm 2011) tiếp tục làm nhiều tuyến đường ở các quận 2, 7, 8, Bình Thạnh, Thủ Đức, Bình Tân bị ngập sâu trong biển nước.
Tại các tuyến đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Ngô Tất Tố, Ung Văn Khiêm, quốc lộ 13 (đoạn cổng sau Bến xe miền Đông, Bình Thạnh), Bến Phú Định, Bến Bình Đông (quận 8)… khoảng 18 giờ 30 nước từ miệng cống trào ngược lên, cũng như tràn qua bờ sông, kênh, rạch mang theo mùi hôi thối, rác thải nổi lềnh bềnh gây ngập nặng khiến nhiều người đi đường phải bì bõm lội nước đi lại, rất nhiều xe gắn máy bị chết máy.
Trong khi đó, hàng loạt hàng quán, nhà dân dọc hai bên các tuyến đường trên phải dùng mọi vật dụng có sẵn trong nhà để chắn nước tràn vào nhà, cũng như dùng thau, xoong, nồi tát nước ra ngoài. Ngập nặng là đường Lương Định Của (quận 2), có đoạn nước ngập cao hơn nửa mét khiến hàng loạt xe gắn máy lưu thông trên đường bị chết máy, nhiều người lưu thông từ quận 1, Bình Thạnh để qua hầm vượt sông Sài Gòn và đường Mai Chí Thọ khi đến chân cầu Thủ Thiêm thấy nước ngập sâu đã phải quay đầu xe tìm hướng lưu thông khác.

Nhiều hộ dân trên đường Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh phải che chắn và dùng đồ tát nước ra ngoài. Ảnh: Đ. LÝ
Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, đỉnh triều cường dâng cao cũng làm nhiều tuyến đường, nhà dân bị ngập nặng. Trong đó, ngập nặng là tuyến quốc lộ 1A (đoạn qua phường An Lạc A, quận Bình Tân) nước ngập sâu cả nửa mét khiến hàng ngàn phương tiện phải bì bõm lội nước trên đường. Ngoài ra, do đường bị ngập sâu, mặt đường xấu xuất hiện nhiều hố sâu trên đường nên người đi đường không phát hiện ra khiến hàng chục xe gắn máy và xe tải sụp hố.
Để giúp người đi đường tránh “sụp bẫy”, nhiều người dân đã mang đồ đạc ra đặt trên đường để cảnh báo hoặc trực tiếp đứng tại những vị trí có hố sâu để hướng dẫn người dân và các phương tiện tham gia giao thông an toàn. Do ảnh hưởng của triều cường gây ngập đường khiến giao thông trên quốc lộ 1A bị ùn tắc, kẹt xe nhiều giờ. Lợi dụng tình trạng nhiều xe chết máy khi lưu thông, ở các tuyến đường Lương Định Của, quốc lộ 1A đã hình thành những đội quân sửa xe lưu động với công việc lau bugi dao động từ 15.000 - 40.000 đồng/xe tùy xe số hay xe tay ga.
Sáng 17-10, triều cường lịch sử dâng cao chưa từng có trên sông Sài Gòn đã tràn vào khiến khu vực chợ Thủ Dầu Một - trung tâm mua sắm lớn nhất tỉnh Bình Dương bị ngập sâu trong nước khoảng 0,4 - 0,5m, hàng trăm tiểu thương bị ảnh hưởng việc buôn bán hàng hóa. Theo các tiểu thương chợ Thủ Dầu Một, chưa năm nào triều cường dâng cao như năm nay. Triều cường lên nhanh từ lúc 3 giờ, cho đến 8 giờ ngày 17-10 nước vẫn còn rất cao.
Cảnh ngập lụt này chưa từng xảy ra, bởi Bình Dương là vùng đất khá cao so với TPHCM nhưng vẫn bị triều cường “tấn công” gây ngập nặng. Nhiều khu vực tại phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một cũng bị ngập sâu khoảng 0,5m. Hàng chục hộ dân ở khu phố 9 bị ngập nặng từ nhiều ngày qua khiến cuộc sống bị ảnh hưởng.
Trong nhiều ngày qua, tại TP Cần Thơ triều cường liên tục dâng cao, khiến hàng loạt tuyến đường trọng điểm trên địa bàn quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy liên tục bị ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Đường ngập nặng khiến sinh hoạt của người dân bị xáo trộn, người đi đường bị kẹt giữa “biển nước”. Đến sáng 17-10, nhiều tiểu thương tại Trung tâm Thương mại Cái Khế vẫn đóng cửa các ki-ốt nghỉ bán do nước ngập sâu.
Còn tại quốc lộ 91 (trước Khu công nghiệp Trà Nóc - quận Bình Thủy hướng đi An Giang) cũng bị ngập sâu trong nước do triều cường dâng cao vào sáng sớm và chiều tối, khiến nhiều công nhân phải lội bì bõm đến chỗ làm. Tại Trung tâm Thương mại Cái Khế (quận Ninh Kiều) triều cường dâng cao nhấn chìm gần như toàn bộ tuyến đường Trần Văn Khéo (trước khu Trung tâm Thương mại Cái Khế). Theo Đài Khí tượng - Thủy văn khu vực Nam bộ, nước ở các sông Nam bộ đang lên cao do nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp với gió mùa Đông Bắc nên mực nước sẽ đạt mức cao nhất vào ngày 17 và 18-10. Còn theo dự báo của Trung tâm Khí tượng - Thủy văn tại Cần Thơ, từ ngày 17 đến 19-10, mực nước cao nhất trên sông Hậu tại Cần Thơ có thể đạt từ 2,05 đến 2,10m, đều vượt mức báo động 3.
Đến sáng 17-10, các lực lượng hỗ trợ đã cơ bản tháo dỡ, di dời khẩn cấp 32 căn nhà ở huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) ra khỏi vùng nguy hiểm. Trước đó, ngày 16-10, tại khu vực ấp 1 xã Thường Phước 1, cặp bờ sông Tiền của huyện Hồng Ngự đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng làm 4 căn nhà rơi xuống sông. Đoạn sạt lở có chiều dài 150m, ăn sâu vào đất liền trên 20m. Do tốc độ sạt lở khá nhanh nên người dân không kịp di chuyển tài sản, rất may không có thiệt hại về người. Đây là vụ sạt lở nghiêm trọng nhất từ trước tới nay trên địa bàn xã Thường Phước 1.
NHÓM PV