
Khi cả thế giới gọi trò chơi mà mỗi đội có 11 người, giành nhau để đá quả bóng vào khung thành của đội đối phương là môn bóng đá, tức football, thì người Mỹ cũng gọi như thế nhưng football của Mỹ thì chơi hoàn toàn khác
Bật truyền hình cáp (cable), chúng ta thường thấy trò chơi này và nhiều người không khỏi thắc mắc: “Cách chơi thế nào?” và “Làm thế nào mà người Mỹ lại mê nó hơn gấp nhiều lần bóng đá vậy?”. Câu trả lời sẽ có ngay trong bài viết này.

Bóng đá Mỹ (American Football) là môn chơi có xuất xứ từ Vương quốc Anh (United Kingsdom) vào giữa thế kỷ 19. Vào một ngày trong năm 1823, cậu học sinh William Webb Ellis bực mình vì những điều luật cứng nhắc của môn bóng đá đã ôm quả bóng, chạy một mạch sang sân đối phương và đặt vào trong khung thành (bóng đá).
Thế là môn bóng bầu dục (rugby) ra đời, nhưng mãi đến năm 1871 mới có luật chơi hoàn chỉnh như ngày nay.
Khi ấy, các câu lạc bộ Rugby mọc lên như nấm ở London và các thành phố phụ cận. Người ta chơi trò Rugby, tức các cầu thủ ôm quả bóng, tìm cách vượt qua rào cản của đối phương để làm sao đặt được bóng vào phía sau đường biên ở cuối sân bên đối phương.
Sau đó, môn bóng đá chỉ cho phép dùng chân hình thành, còn môn Rugby tiếp tục vượt biển sang Bắc Mỹ, du nhập Canada, đầu tiên là thành phố Montreal và tồn tại mạnh mẽ ở đó. Trận Rugby quốc tế đầu tiên diễn ra vào ngày 6-11-1869 và đội Rutgers thắng đội Trường ĐH Princeton 6-4.
Cần xác định rằng, vào thời điểm này, môn Rugby và bóng đá phát triển song song với nhau tại Anh và các quốc gia trong cựu lục địa nhưng càng về sau, “cậu em” bóng đá càng lấn lướt “ông anh” Rugby.
Còn nước Mỹ nhanh chóng trở thành thiên đường của môn Rugby nhập từ Anh và sau đó biến đổi hẳn thành môn bóng đá Mỹ – American Football, với những điều luật khác biệt, sau này gọi là môn bóng đá nhà nghề Mỹ.
- Luật chơi
- Sân bóng đá Mỹ dài 120 yards (110m) và rộng 53 1/3 yards (49m).
- Khi cầu thủ đặt được quả bóng vào phía sau đường biên ngang của phần sân đối phương, hay còn gọi là đường biên ghi bàn (goal line), là được tính điểm.
- Cách tính điểm: Đưa bóng vào khu vực cầu môn (touchdown) và đặt nó vào phía sau goal line sẽ được 6 điểm, hoặc chuyển nó thành một cú đá vào cầu môn (PAT) được 1 điểm. Cú đá phạt thành công được 3 điểm khi quả bóng chui qua hai cột đứng vào cao hơn xà ngang.
- Mỗi đội 11 cầu thủ lần lượt nắm quyền tấn công và phòng ngự. Đội tấn công được thực hiện 4 down (xuống bóng) để tiến lên khoảng cách 10 yard. Nếu không ghi được điểm trong đợt tấn công đó thì đến lượt đội kia có bóng. Mỗi lần thay đổi quyền tấn công, cả 22 cầu thủ của hai đội sẽ rời sân thay người. Đội bị mất bóng sẽ thay toàn bộ cầu thủ chuyên phòng ngự, còn đội phòng ngự trước đó sẽ thay bằng đội hình tấn công.
- Mỗi trận đấu dài 60 phút, chia làm 4 hiệp, trừ thời gian chết (bóng ngoài cuộc), nên đôi khi tổng thời gian thi đấu trên sân lên đến 180 phút.
- Quả bóng làm bằng da, nặng 400gram, hình bầu dục, kẻ 2 vạch trắng để dễ nhìn.
- Trọng tài còn được gọi là “Những con ngựa vằn” vì bộ trang phục trắng, kẻ sọc đen. Mỗi trận đấu có từ 4 đến 7 trọng tài làm nhiệm vụ.
LINH GIAO