Bỏ qua những hạn chế nhất định thì xe ba gác hiện đang là phương tiện chuyên dụng được nhiều người sử dụng, đặc biệt là các tiểu thương buôn bán để vận chuyển hàng hóa từ chợ nhỏ đến các chợ đầu mối.
Vừa vận chuyển với chi phí rẻ, vừa có thể lưu thông vào các con đường nhỏ hẹp, kể cả các con đường xuống cấp nên xe ba gác đáp ứng nhu cầu chuyên chở cho khách hàng trong bất cứ thời gian nào...
Chính vì thế, trong khi TP chưa tìm được một loại phương tiện vận chuyển thích hợp thay thế xe ba gác, nhất là trong dịp cuối năm này thì theo tôi, chúng ta nên có lộ trình chuyển đổi và chưa nên cấm vào lúc này. Nên chăng chúng ta sẽ làm từng bước một? Lâu nay xe ba gác thường hoạt động 24/24 giờ kể cả các giờ cao điểm, nay chúng ta có thể khống chế thời gian hoạt động như cấm lưu thông vào các giờ cao điểm trong ngày, cấm lưu thông vào các tuyến đường trọng điểm, những tuyến đường mang tính mỹ quan của TP; cấm chở hàng hóa cồng kềnh, hàng hóa vượt quá khổ không đảm bảo an toàn giao thông…
Song song đó, chúng ta sẽ có kế hoạch dài hơi hơn thay thế dần xe ba gác bằng một loại phương tiện vận chuyển mới, hiện đại hơn xe ba gác, có đăng ký sử dụng để đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa cho người dân.
Ở đây, tôi không nói đến xe tải loại nhỏ mà nên tìm một loại xe khác thay thế, vì nếu chúng ta dùng xe tải loại nhỏ vận chuyển hàng hóa thì chắc chắn chi phí vận chuyển sẽ rất cao, không phù hợp với giới tiểu thương buôn bán nhỏ. Hơn nữa loại xe tải này không phải nơi nào cũng có thể vận chuyển được.
Lê Anh Tuấn