Trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại Quảng Nam

Chiều tối 11-1, trong chuyến công tác tại miền Trung, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai tại Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Quân khu 5 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam.
Cùng đi với đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh.
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi gặp mặt

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của 2 đơn vị trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, nỗ lực vượt qua khó khăn, nguy hiểm để đồng hành cùng với chính quyền trong công tác tìm kiếm cứu nạn, chung tay giúp đỡ nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo khắc phục hậu quả thiên tai, tái thiết, ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Bên cạnh công tác giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, lực lượng bộ đội đã đồng hành cùng với người dân trong các phong trào, cuộc vận động do Trung ương phát động như phong trào nông thôn mới, phong trào thi đua dân vận khéo. Đặc biệt là trong công cuộc phòng chống dịch Covid-19….

Đồng chí Trương Thị Mai mong muốn cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 143 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tiếp tục giữ vững truyền thống Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đồng hành cùng với nhân dân trên tất cả các mặt trận, xứng danh bộ đội Cụ Hồ.
Trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại Quảng Nam ảnh 2 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi gặp mặt
Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: “Tôi xin thay mặt đoàn công tác, xin được ghi nhận đánh giá cao sự đóng góp, sự nỗ lực rất là to lớn của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam. Đặc biệt trong năm 2020, bộ đội biên phòng vừa làm tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới trên biển, trên đất liền, đồng thời còn làm tốt trong công tác gắn bó giúp đỡ cho nhân dân. Năm nay, có lẽ nhiệm vụ này cũng phải căng thẳng hơn rất nhiều, vì trong điều kiện dịch bệnh và thiên tai bão lũ ở các tỉnh miền Trung rất phức tạp”.

Nhân dịp năm mới, đồng chí Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đã tặng quà và động viên tập thể cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai cho Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Quân khu 5 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại Quảng Nam ảnh 3 Đồng chí Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đã tặng quà và động viên tập thể cán bộ chiến sĩ 
Trung đoàn 143 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam là 2 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tập trung huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng cơ động theo các nhiệm vụ được giao.
Năm 2020, tình hình dịch Covid-19 và thiên tai diễn biến phức tạp. Trung đoàn 143 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam vừa tập trung hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, vừa làm tốt nhiệm vụ phòng chống Covid-19; đồng thời tập trung tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; đặc biệt các đơn vị tập trung quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; coi đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình.

Với vai trò chức năng đội quân công tác, các đơn vị đã triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó một số phong trào có hiệu quả tốt như: Phong trào “Dân vận khéo”, “Xây dựng đơn vị dân vận tốt"…

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ

Tin cùng chuyên mục