TS Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM: Đảm bảo đủ chỗ học trong năm học mới

Miễn 100% học phí và tiền cơ sở vật chất cho HS nghèo
TS Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM: Đảm bảo đủ chỗ học trong năm học mới
  • Chưa tăng học phí trong học kỳ 1 
TS Huỳnh Công Minh

TS Huỳnh Công Minh

Hôm nay, 16-8, hơn 1,2 triệu học sinh TPHCM bước vào năm học mới 2010-2011. Phóng viên Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với TS Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM xoay quanh những vấn đề “nóng” trước thềm năm học mới như học phí, cơ sở vật chất... TS Huỳnh Công Minh (ảnh) cho biết:

Năm học 2010-2011, TPHCM phát động đổi mới toàn diện nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập của TP nói riêng và đất nước nói chung. Chủ đề năm học 2010-2011 của ngành giáo dục TP là “Tiếp tục đổi mới toàn diện nhà trường và xây dựng nhà trường tiên tiến hội nhập quốc tế”. Đến nay, về cơ bản, TPHCM đã sẵn sàng để bước vào năm học mới.

- PV: Năm nào, TPHCM cũng xảy ra tình trạng quá tải về trường lớp do áp lực dân số tăng cơ học cao, yêu cầu về đội ngũ GV cũng phải tăng theo. Liệu với số phòng học mới và số GV bổ sung có đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng cho toàn ngành trong năm học này?

TS HUỲNH CÔNG MINH: Dưới sự chỉ đạo của UBND TPHCM và nỗ lực của các ban ngành, địa phương, hơn 1.000 phòng học được đưa vào sử dụng trong năm học mới. Bằng nhiều biện pháp, ngành giáo dục đã giải quyết đủ chỗ học cho học sinh, đảm bảo quyền lợi được đến trường của các em. Về đội ngũ giáo viên (GV), hiện TP vẫn tiếp tục củng cố và phát huy lực lượng với trên 75.000 GV. Riêng năm học này, TP đã tuyển dụng và tăng cường thêm gần 5.000 GV.

Để đáp ứng yêu cầu giảm sĩ số trong lớp học, tăng tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày, TP vẫn cần phải tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường lớp để giải quyết tình trạng quá tải cho những năm học tiếp theo và đủ chỗ học đạt chuẩn cho học sinh.

- Liệu trong năm học 2010-2011, ngành giáo dục TPHCM có đảm bảo đủ GV, nhất là khi con số GV đăng ký tuyển dụng không mấy khả quan?

Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, một ngôi trường mới ở quận 4 sẽ được đưa vào sử dụng trong năm học 2010 - 2011. Ảnh: MAI HẢI

Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, một ngôi trường mới ở quận 4 sẽ được đưa vào sử dụng trong năm học 2010 - 2011. Ảnh: MAI HẢI

Về cơ bản vẫn phải đảm bảo đủ GV đứng lớp ở các cấp học. Hiện GV ởû bậc tiểu học và các môn thể dục, địa, sinh ở cấp THCS vẫn còn thiếu. Do đó, để có thêm lực lượng GV bổ sung cho các trường, sở đề nghị Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng GD-ĐT quận, huyện tiếp nhận số GV xin thuyên chuyển từ các tỉnh, TP khác thuộc các bộ môn và cấp học nêu trên về công tác tại các Phòng GD-ĐT quận, huyện ở TPHCM. Ngoài ra, việc đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực tại chỗ cũng là một trong những giải pháp mà các quận, huyện đang áp dụng, nhằm giảm sự căng thẳng về thiếu GV.

- Nghị định 49/2010 của Chính phủ về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục đã được ban hành là cơ sở pháp lý để TPHCM cũng như các địa phương xây dựng đề án học phí mới. Năm học này, TPHCM đã áp dụng mức học phí mới chưa, thưa ông?

Nghị định 49 là một chủ trương đúng đắn, tích cực, tạo điều kiện cho ngành giáo dục đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định này vẫn chưa được ban hành nên TPHCM chưa thể xây dựng hoàn chỉnh đề án học phí mới cho địa phương. Chính vì vậy, ngành giáo dục TPHCM chưa thực hiện tăng học phí ngay từ học kỳ 1 này. Các nội dung thu và mức thu ở từng bậc học sẽ không có gì thay đổi so với những năm học trước. Sở GD-ĐT đề nghị các trường thực hiện đúng quy định.

Miễn 100% học phí và tiền cơ sở vật chất cho HS nghèo

Năm học 2010-2011, Sở GD-ĐT TPHCM và Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá đã có văn bản hướng dẫn về đối tượng và chính sách miễn, giảm. Theo đó, học sinh thuộc hộ nghèo (có mức thu nhập bình quân dưới 10 triệu đồng/người/năm), được miễn 100% học phí và tiền cơ sở vật chất theo mức quy định của HĐND và UBND TP. Ở những hộ cận nghèo (thu nhập bình quân 10-12 triệu đồng/người/ năm), được giảm 50% học phí.

Các khoản thu sẽ áp dụng trong năm học 2010-2011:

  • Học phí hàng tháng: (nội thành/ngoại thành)

- Nhà trẻ: 50.000 đồng/30.000 đồng; 250.000 đồng/200.000 đồng (công lập tự chủ tài chính).

- Mẫu giáo: 40.000 đồng/20.000 đồng; 200.000 đồng/150.000 đồng (công lập tự chủ tài chính).

- THCS: 15.000 đồng/10.000 đồng; 90.000 đồng/80.000 đồng (công lập tự chủ tài chính). Giáo dục thường xuyên: 45.000 đồng/35.000 đồng.

- THPT: 30.000 đồng/25.000 đồng; 110.000 đồng/90.000 đồng (công lập tự chủ tài chính). THPT chuyên: 45.000 đồng. Giáo dục thường xuyên: 65.000 đồng/45.000 đồng.

  • Cơ sở vật chất hàng tháng (nội thành/ngoại thành)

- Nhà trẻ: 30.000 đồng/20.000 đồng; 600.000 đồng (công lập tự chủ tài chính).

- Mẫu giáo: 30.000 đồng/20.000 đồng; 500.000 đồng (công lập tự chủ tài chính).

- Tiểu học: 30.000 đồng/20.000 đồng.

- THCS: 30.000 đồng/20.000 đồng; 45.000 đồng (công lập tự chủ tài chính).

- THPT: 30.000 đồng/20.000 đồng; 45.000 đồng (công lập tự chủ tài chính).

  • Các khoản thu khác:

Tổ chức và phục vụ bán trú, vệ sinh bán trú, cơ sở vật chất phục vụ bán trú, học phẩm, học cụ, đồ dùng dạy học, tổ chức học 2 buổi, học phí tăng cường ngoại ngữ, tin học, tiền in đề thi và giấy kiểm tra, học nghề phổ thông.

Lê Linh (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục