Từ ngày 17-7 đến ngày 26-7, diễn ra Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần II - năm 2020

Phát huy thành công của Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần I - năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể TPHCM cùng các nhà xuất bản (NXB), công ty phát hành tổ chức Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần II - năm 2020.
Từ ngày 17-7 đến ngày 26-7, diễn ra Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần II - năm 2020
Hội sách sẽ diễn ra từ ngày 17-7 đến ngày 26-7-2020 tại Đường sách TPHCM (đường Nguyễn Văn Bình, phường Bến Nghé, quận 1). Lễ khai mạc Hội sách diễn ra lúc 16 giờ ngày 17-7.
“Mở trang sách - Vẽ ước mơ” là chủ đề chính của Hội Sách Thiếu nhi năm nay, với sự hưởng ứng và tham gia từ các đơn vị: UBND quận 1, Thành đoàn TPHCM, NXB Tổng hợp, NXB Văn hóa Văn nghệ, NXB Trẻ, chi nhánh NXB Kim Đồng, chi nhánh NXB Phụ Nữ, Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam, chi nhánh Công ty Cổ phần Văn hóa Truyền thông Nhã Nam, chi nhánh Công ty Cổ phần sách Thái Hà, Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A, Công ty Cổ phần sách Alpha, Công ty Cổ phần sách Sài Gòn, Trường Đại học Hoa Sen, Công ty Cổ phần Ti Ki (Tiki.vn), Công ty TNHH Đường sách TPHCM, Viện Truyện tranh và Hoạt hình, Trường Nhạc MPU, các đơn vị có gian hàng tại Đường sách và các đơn vị chi nhánh NXB, Công ty phát hành trên địa bàn TP.

Ngoài ra, tại hội sách cũng có những hoạt động thú vị như:

- Triển lãm tranh cổ động phòng, chống dịch Covid-19: Triển lãm trưng bày bộ tranh vẽ cổ vũ phong trào phòng, chống dịch Covid-19 của em Nguyễn Đới Chung Anh (học sinh lớp 4E, trường Tiểu học Nam Thành Công, Hà Nội) và các tác phẩm đạt giải tại Cuộc thi vẽ tranh online chủ đề “Phòng chống dịch Covid-19” do Viện Khoa học Ứng dụng Hutech tổ chức.

Đặc biệt, bộ tranh của bé Nguyễn Đới Chung Anh đã được Reuters đăng tải vào ngày 12-6-2020 như một hành động tiêu biểu của tinh thần phòng chống dịch của Việt Nam trong trận chiến chống đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới. Tác phẩm của Chung Anh cho thấy tình hình dịch bệnh đã diễn ra trên toàn cầu như thế nào, miêu tả các địa danh chịu tác động của Covid-19 như tháp Eiffel (Pháp), tượng Nữ thần Tự do (Mỹ), tháp đồng hồ Big Ben (Anh) và tháp nghiêng Pisa (Ý) khi dịch bệnh lan rộng khắp châu Âu, Mỹ và nhiều quốc gia khác.

- Hội sách online tại Trang thương mại điện tử Tiki.vn: Năm nay, bên cạnh 19 gian hàng và các chương trình, hoạt động diễn ra tại Đường sách TPHCM, Hội sách Thiếu nhi sẽ tổ chức phiên bản online tại Trang thương mại điện tử Tiki.vn với sự tham gia của 5 NXB và 10 Công ty phát hành cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho bạn đọc.

- Tổ chức các chương trình tọa đàm về nhiều chủ đề như: Viết sách cho thiếu nhi do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức, Thiếu nhi thời 4.0: Xem gì, nghe gì, đọc gì? do Thành Đoàn TPHCM phối hợp với Công ty TNHH Đường sách TPHCM tổ chức; Bí quyết đọc sách cùng con” do chi nhánh Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam thực hiện.

- Khu vui chơi dành cho thiếu nhi với các hoạt động thú vị: Vẽ tranh ước mơ của em, cha mẹ đọc sách cùng con, chụp ảnh “Khoảnh khắc gia đình”, khu vực trải nghiệp nghề nghiệp, khu vực tương tác trò chơi với công nghệ AR.

- Hoạt động “Đổi sách lấy cây” nhằm lan tỏa giá trị nhân văn thông qua việc trao đổi những quyển sách đã qua sử dụng. Mỗi người khi đến đổi sách sẽ nhận lại những chậu cây nhỏ xinh, mang ý nghĩa bảo vệ môi trường và mầm xanh cho cuộc sống. Những quyển sách được mang đến trao đổi sẽ được BTC phân loại và trao tặng cho các em bệnh nhi tại các bệnh viện.

Hội sách được tổ chức nhằm mục đích hướng tới xây dựng xã hội học tập qua việc phát triển phong trào đọc sách và tôn vinh văn hóa đọc của thế hệ trẻ từ gia đình, nhà trường và xã hội. Qua đó xây dựng, phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc cho thanh niên, thiếu niên, học sinh. Từ đó góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục