Từ phản ánh của Báo SGGP: Bộ TN-MT thanh tra quản lý đất đai tại Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Thuận

Chiều 9-4, đoàn công tác của Bộ TN-MT đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực đất đai của tỉnh.
Rừng trên núi Cô Tiên (TP Nha Trang) bị chặt phá trái phép để phân lô bán nền. Ảnh: VĂN NGỌC
Rừng trên núi Cô Tiên (TP Nha Trang) bị chặt phá trái phép để phân lô bán nền. Ảnh: VĂN NGỌC

Việc thanh tra nhằm làm rõ các phản ánh của Báo SGGP trong loạt bài “Bát nháo phân lô, bán nền tại Nam Trung bộ và Tây Nguyên”. Đồng thời, đoàn cũng sẽ đánh giá công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn; ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những vi phạm về lĩnh vực đất đai; phát hiện tồn tại, bất cập về cơ chế chính sách để kiến nghị các bộ, ngành nghiên cứu, sửa đổi phù hợp với thực tế.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa giao Sở TN-MT làm cơ quan đầu mối, hỗ trợ, phối hợp đoàn thanh tra trong quá trình làm việc tại Khánh Hòa; phối hợp với chính quyền các địa phương trong việc hoàn chỉnh, cung cấp hồ sơ phục vụ việc thanh tra. Trong đó, tập trung vào 3 nội dung chính: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2013 đến nay; quá trình chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở và thương mại - dịch vụ; vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi tách thửa tại 3 địa phương TP Nha Trang, Diên Khánh và Cam Lâm.

Ngoài Khánh Hòa, đợt thanh tra này cũng được Bộ TN-MT thực hiện tại 2 tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận.

Trước đó, Báo SGGP đăng loạt bài “Bát nháo phân lô, bán nền tại Nam Trung bộ và Tây Nguyên”, phản ánh tình trạng phân lô, bán nền tràn lan, gây ra nhiều hệ lụy tại các tỉnh trong khu vực. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ TN-MT vào cuộc làm rõ.

Tin cùng chuyên mục