-
Tỷ lệ thí sinh “ảo” sẽ tương đương đợt 1
Hôm nay 8-7, các trường đại học, học viện (89 trường, học viện) tổ chức thi đợt 2 (các khối B, C, D) sẽ tổ chức làm thủ tục dự thi, phổ biến quy chế cho các thí sinh (TS). Đây là đợt thi có nhiều khối thi, nhiều môn thi, trong đó có nhiều môn tự luận, do vậy mức độ khó khăn, phức tạp trong khâu coi thi sẽ tăng lên – Tiến sĩ Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với PV Báo SGGP chiều qua, 7-7.
- Phóng viên: Thưa bà, trong thi đợt 1, tình trạng TS và giám thị vi phạm quy chế, mang điện thoại di động vào phòng thi vẫn tiếp diễn. Ban Chỉ đạo có lưu ý đặc biệt gì đối với TS và các hội đồng tuyển sinh (HĐTS) các trường trong đợt thi thứ 2 tới?
Tiến sĩ TRẦN THỊ HÀ: Rút kinh nghiệm đợt 1, Bộ GD-ĐT đã có lưu ý các trường tập trung vào khâu coi thi, tập huấn kỹ giám thị, đảm bảo tất cả những người tham gia công tác thi đều phải được tập huấn. Đặc biệt, HĐTS phải lưu ý tất cả cán bộ tham gia công tác tuyển sinh của trường (cán bộ coi thi, giám sát, trật tự viên, công an, bảo, y tế…) không được mang theo điện thoại di động trong khu vực thi (trừ điểm trưởng và phó điểm trưởng các điểm thi).
Cán bộ coi thi phải phổ biến kỹ cho TS quy chế thi trong buổi làm thủ tục dự thi; nhắc nhở và không cho TS mang các tài liệu, vật dụng trái phép vào phòng thi, đặc biệt là điện thoại di động khi làm thủ tục vào phòng thi. Chúng tôi cũng mong các vị phụ huynh đưa con đi thi nên để ý, nhắc nhở con em mình để tránh bị xử lý “oan”.
- Nhiều ý kiến cho rằng, đề thi khối A, đặc biệt là môn Toán tương đối khó. Đây có phải là chủ trương của bộ và đề thi các khối B, C, D trong đợt 2 này cũng sẽ có độ khó tương đương?
Hiện, đề thi cho đợt 2 đã được bàn giao để các trường tiến hành in sao theo quy định, đảm bảo an toàn, bí mật. Chỉ đạo của bộ đối với tất cả các khối đối với việc ra đề thi là nằm trong chương trình THPT, không đánh đố, không lắt léo, nhưng đề thi tuyển sinh có khó thì cũng vì mục tiêu phân loại được TS – một trong những yêu cầu quan trọng trong quá trình tuyển chọn.
- Vì sao tỷ lệ TS “ảo” của đợt 1 lại cao vọt lên so với những năm trước? Tỷ lệ TS “ảo” của đợt 2 dự kiến sẽ là bao nhiêu?
Năm nay, tỷ lệ TS đến dự thi so với số hồ sơ đăng ký thấp hơn so với mọi năm (67,65%), tuy nhiên, số TS đến dự thi vẫn đông hơn năm 2007 là 77.581 trường hợp. Hồ sơ “ảo” tăng là do chúng ta không có bất kỳ một quy định nào nhằm hạn chế số lượng hồ sơ đăng ký dự thi (HSĐKDT) của TS cả. Có thể TS vẫn còn rất phân vân nên có thể nộp nhiều bộ (năm nay, trung bình mỗi TS nộp 1,8-2 bộ HSĐKDT) và TS cũng chỉ phải đóng tiền nộp hồ sơ (20.000 đồng/bộ) chứ chưa phải nộp lệ phí dự thi.
Điều này là một bất cập, bởi vì ngay khi TS nộp HSĐKDT là nhà trường đã phải chuẩn bị phòng thi, giám thị, đề thi cho TS đó rồi, nên việc yêu cầu TS nộp gộp luôn 2 khoản là hợp lý, chứ các trường cũng không “tư túi” gì. Năm tới, Bộ GD-ĐT sẽ kiên trì đề nghị thay đổi phương thức nộp lệ thí theo hướng đó. Với diễn biến này, theo tôi, đợt 2, tỷ lệ TS “ảo” sẽ tương đương như đợt 1, khoảng trên 30%.
- Cảm ơn bà.
Việt Lan