Tối nay, Hà Nội khai mạc Lễ hội Phố hoa

Tối nay, Hà Nội khai mạc Lễ hội Phố hoa
  • Xác lập 5 kỷ lục

(SGGP 12G).- Tối nay, 31-12, Lễ hội Phố hoa quanh hồ Hoàn Kiếm, lần đầu tiên được tổ chức nhân Tết Dương lịch 2009 sẽ chính thức khai mạc tại quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ.

Tối nay, Hà Nội khai mạc Lễ hội Phố hoa ảnh 1

Một góc phố hoa

Tại lễ hội, sẽ có 5 kỷ lục được xác lập: Đôi rồng bằng hoa lớn nhất Việt Nam, có chiều dài 15m, cao 4,5m; Chiếc quạt gỗ lớn nhất Việt Nam với chiều cao 4,5m, chiều rộng 9m, cao 4,5m do hai nghệ nhân Dương Văn Mơ và Phí Quang Bộ ở làng quạt Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội thực hiện; Dãy phố làm bằng gốm dài nhất Việt Nam gồm 200 mô hình căn nhà phố cổ Hà Nội do nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn, làng gốm Bát Tràng thực hiện trong 4 tháng; Cổng hoa kết bằng quạt lá đề lớn nhất Việt Nam, dài 12,6m, cao 5,6m, rộng 0,95m; Bộ sưu tập áo dài bằng chất liệu thiên nhiên đầu tiên.

Tối nay, Hà Nội khai mạc Lễ hội Phố hoa ảnh 2

Hối hả hoàn thành việc trưng bày hơn 20.000 cành hoa, 5.000 chậu hoa và hàng chục ngàn mét vuông cỏ nhung trong Lễ hội Phố hoa Hà Nội

Nghệ nhân hoa quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng đã cho ra đời 10 bộ sưu tập áo dài được kết hoàn toàn từ chất liệu tự nhiên như hoa và lá khô… Tất cả các sản phẩm này được kết dính với nhau cũng bằng những sản phẩm từ thiên nhiên như nhựa cây, nhựa cao su...

Lễ hội kéo dài đến hết ngày 4-1 và đây cũng là hoạt động chuẩn bị cho những hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

THU HÀ

Tin cùng chuyên mục