Triển lãm sách “An Định-Báu vật tiềm ẩn của Huế”

Triển lãm sách “An Định-Báu vật tiềm ẩn của Huế”

(SGGPO).- Tại Cung An Định (Huế), từ ngày 7 đến 13-6, người xem sẽ được chiêm ngưỡng và khám phá cung điện với những bức tranh tường và trần độc đáo được phục hồi thông qua Dự án Bảo tồn, Phục chế và Đào tạo Đức (GCREP).

Công chúng có thể tìm hiểu công tác bảo tồn và trùng tu, quy trình nghiên cứu các loại vật liệu truyền thống, cũng như việc đào tạo các học viên có chuyên môn được nhóm chuyên gia Đức thực hiện như thế nào. 

Tranh tường ở Khải Tường Lâu, Cung An Định- ảnh Phan Lê

Tranh tường ở Khải Tường Lâu, Cung An Định- ảnh Phan Lê

Tại đây cũng đã diễn ra triển lãm sách “An Định - Báu vật tiềm ẩn của Huế” bằng ba thứ tiếng (Việt, Anh và Đức), giới thiệu chi tiết quá trình bảo tồn, trùng tu các họa tiết tranh tường nội thất của cung An Định trong những năm qua.

Người đọc sẽ chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp hiếm thấy của bức trang tường tại Khải Tường Lâu (Cung An Định) với sự kết hợp độc đáo giữa phong cách cổ điển Việt Nam và phong cách Baroc Châu Âu, đã được bảo tồn phục chế một cách công phu từ năm 2005-2008.

         Phan Lê

Tin cùng chuyên mục