Vay vốn tiêu dùng: Thấy vậy mà “hổng” phải vậy!

Vay vốn tiêu dùng: Thấy vậy mà “hổng” phải vậy!

(SGGP-12G).- Sau khi được phép “thả nổi” lãi suất (LS) cho vay tiêu dùng cũng như nhờ chi phí vốn huy động đã rẻ dần, các ngân hàng thương mại (NHTM) bắt đầu đẩy mạnh cho vay mua sắm. Tuy nhiên, giữa các NHTM và người đi vay vẫn còn nhiều điểm chưa gặp nhau.

Rầm rộ cho vay tiêu dùng

Vay vốn tiêu dùng: Thấy vậy mà “hổng” phải vậy! ảnh 1

Tư vấn khách hàng “Vay 24 phút” tại Ngân hàng TMCP Đông Á. Ảnh: VIỆT DŨNG

Từ đầu tháng 3-2009, NHTMCP Đông Á (DAB) đã tung ra sản phẩm “Vay 24 phút” với đối tượng vay rộng rãi, không cần tài sản đảm bảo cũng như bảo lãnh, kể cả người không chứng minh được thu nhập.

Hồ sơ vay khá đơn giản: Bản sao CMND, bản sao KT3 hoặc hộ khẩu thường trú, bản sao hợp đồng lao động, sao kê hoặc giấy xác nhận 3 tháng lương gần nhất. Nếu là cá nhân kinh doanh thì cần có bản sao GPKD; sinh viên thì cần có thẻ sinh viên và giấy xác nhận sinh viên…

Ngoài ra, khách hàng còn phải có điện thoại di động và đăng ký sử dụng dịch vụ thông báo thay đổi số dư qua điện thoại, có thẻ đa năng DAB (chưa có sẽ được làm miễn phí), hiện chưa có quan hệ tín dụng với DAB (thấu chi, thẻ tín dụng, vay tiêu dùng trả góp…).

Nếu đầy đủ thủ tục theo yêu cầu thì chỉ trong vòng 24 phút kể từ lúc tiếp nhận hồ sơ, DAB sẽ giải ngân cho khách hàng. Hạn mức cho vay từ 500.000đ đến tối đa 50 triệu đồng với thời hạn tối đa 12 tháng hoặc thời hạn còn lại của hợp đồng lao động.

Với lãi suất 1,07%/tháng và hạn mức được vay nằm trong tài khoản thì DAB chỉ tính lãi khi khách hàng sử dụng khoản tiền này. Riêng đối tượng vay là sinh viên các trường ĐH-CĐ và trung cấp thì DAB đang tiến hành cử nhân viên trực tiếp đến các trường để phục vụ. Sau gần hai tháng triển khai sản phẩm trên, DAB đã giải quyết được 30.580 hồ sơ và giải ngân gần 64 tỷ đồng.

Không chịu đứng ngoài cuộc, nhiều NHTM khác cũng tìm cách lôi kéo khách hàng cá nhân về với mình. NHTM Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) sẽ cấp cho khách hàng có tài sản đảm bảo là bất động sản mức vốn tiêu dùng lên đến 500 triệu đồng với thời hạn vay tối đa 60 tháng và lãi suất 10%/năm. Nếu vay tín chấp thì hạn mức vay tối đa cũng đến 300 triệu đồng với thời hạn vay và mức lãi suất tương tự.

Từ ngày 21-4, NHTM Việt Á (VietA) giải quyết thủ tục vay tín chấp tiêu dùng trong vòng 32 giờ với số tiền vay lên đến 200 triệu đồng, lãi suất từ 0,75%-0,82%/tháng tùy theo số tiền vay và thời hạn vay đến 36 tháng. Còn bắt đầu từ ngày 27-4, NHTM Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng triển khai sản phẩm cho vay tín chấp “Bảo Tín tiêu dùng” với hạn mức tối đa tới 500 triệu đồng, mức lãi suất từ 0,8%-0,9%/tháng. Ngoài được vay số tiền đến 10 lần thu nhập hằng tháng và thời hạn vay lên đến 48 tháng, khách hàng còn được Sacombank tặng bảo hiểm tiền vay…

Thấy vậy nhưng …

Quả thật, việc các NHTM triển khai cho vay tiêu dùng trở lại là tín hiệu phấn khởi đối với người dân lẫn nền kinh tế trong thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, dù các NH tuyên bố khá “cởi mở” nhưng phần lớn người đi vay vẫn khó đạt được mong muốn của mình.

Với sản phẩm “Vay 24 phút” của DAB, muốn vay được 50 triệu đồng thì người vay phải có mức lương xấp xỉ 16,7 triệu đồng/tháng và phải chi lương qua chính DAB! Còn nếu chi lương qua các ngân hàng bạn thì chỉ được DAB cho vay tối đa 3 triệu đồng bất kể lương bao nhiêu! Các đối tượng không chứng minh được thu nhập như sinh viên và cá nhân kinh doanh (có giấy phép kinh doanh) thì chỉ được vay tối đa 1 triệu đồng…

Còn NHTM Đại Dương (Ocean Bank) cho vay tín chấp với mức vay tối đa 10 tháng lương, có thể lên tới 300 triệu đồng với hình thức trả nợ và lãi hằng tháng theo dư nợ giảm dần. Tuy vậy, khách hàng cũng e dè vay và khó đạt được nhu cầu khi biết mức lãi suất 1,25%/tháng và còn bị nhân viên Ocean Bank xuống tận nhà kiểm tra nơi ăn chốn ở! Với VietA thì khách hàng phải mở tài khoản tại VietA và bị khóa tài khoản, viết giấy ủy nhiệm chi để VietA chuyển tiền đến người bán hàng khi mua sắm!

Hiện nay, hầu hết các NHTM đều áp dụng hình thức tính lãi trên dư nợ gốc khi cho vay tín chấp nên gánh nặng trả nợ vẫn là khá lớn đối với người đi vay. Không những vậy, nếu không tính toán kỹ càng, khách hàng còn dễ lâm cảnh ám ảnh nợ nần.

Từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 4-2009, Ngân hàng HSBC VN cho vay tiêu dùng với lãi suất 0% cho tháng đầu tiên nhưng mức lãi suất cho thời gian còn lại rất cao, lên đến 24%/năm! Cũng vì không tìm hiểu kỹ mà chị Thu Hiền (phường 2, quận Bình Thạnh) mất oan 100 triệu đồng!

Để mua một căn hộ chung cư ở quận 3 cho con trai, chị đã đặt cọc ngay 100 triệu đồng với thỏa thuận chồng đủ tiền trong vòng 5 ngày. Tuy nhiên, khi đi làm thủ tục thế chấp căn nhà trị giá gần chục tỷ đồng ở một ngân hàng để vay tiền mua căn hộ trên thì chị mới té ngửa ra là mình không thể hoàn thành hồ sơ vay trong vòng 5 ngày!

Ngoài những giấy tờ thông thường, chị còn phải làm thêm giấy xác nhận tài sản riêng của vợ (do chỉ một mình chị đứng tên trên giấy tờ nhà), giấy xác nhận các nguồn thu nhập ổn định để trả nợ của cả hai vợ chồng (trong khi chồng chị lại đang công tác ở nước ngoài)…

Thế là, chỉ vì đinh ninh rằng bây giờ ngân hàng cho vay rất dễ mà chị Hiền đành mất 100 triệu đồng trong khi vẫn không mua được nhà!.

HOÀNG LIÊM - THU TUYẾT

Tin cùng chuyên mục