(12G).- Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) cho biết, hồi đầu thế kỷ thì hổ có mặt ở hầu khắp các khu rừng tự nhiên của Việt Nam và cách đây 1 năm ở Việt Nam vẫn còn 200 cá thể hổ , nhưng hiện nay chỉ còn chưa đầy 100 cá thể hổ hoang dã trên cả nước. Nguyên nhân chính là do hổ bị xẻ thịt để ngâm rượu, nấu cao, hoặc dùng để bào chế dược phẩm và bị buôn bán trái phép qua biên giới.
Trước thực trạng trên, các nhà khoa học cảnh báo, nếu không có các biện pháp cấp bách bảo tồn và ngăn chặn, loài hổ ở Việt Nam sẽ đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.
VIỆT HÀ