Ông Lê Mạnh Hà, GĐ Sở Bưu chính Viễn thông TPHCM:

Vina Game cần có giấy phép OSP

Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Lê Nam Thắng cho rằng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ game online không cần có giấy phép OSP. Tuy nhiên, tiếp phóng viên SGGP sáng 27-10, ông Lê Mạnh Hà, Giám đốc Sở BC-VT TPHCM đã trích dẫn Nghị định 55 và Thông tư 04 để khẳng định điều ngược lại.
Vina Game cần có giấy phép OSP

Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Lê Nam Thắng cho rằng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ game online không cần có giấy phép OSP. Tuy nhiên, tiếp phóng viên SGGP sáng 27-10, ông Lê Mạnh Hà, Giám đốc Sở BC-VT TPHCM đã trích dẫn Nghị định 55 và Thông tư 04 để khẳng định điều ngược lại.

Theo ông Lê Mạnh Hà, Điều 13 chương II của Nghị định 55/2001/NĐ-CP quy định các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet bao gồm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy cập Internet (ISP); doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP); doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet (OSP).

Vina Game cần có giấy phép OSP ảnh 1

 Điều 14 chương II của Nghị định 55 quy định về đơn vị cung cấp dịch vụ thông tin Internet (ICP). Do đó, các doanh nghiệp cung cấp game online không thuộc doanh nghiệp cần có giấy phép ISP, IXP hay ICP mà thuộc vào OSP. Cụ thể hơn, tại Mục 3, điều 13 chương II Nghị định 55 quy định rõ: “Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet (OSP) là doanh nghiệp sử dụng Internet để cung cấp các dịch vụ ứng dụng Internet cho người sử dụng”.

Đồng thời tại điều 2.7 của Thông tư 04 cũng hướng dẫn: “Dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông là dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng trong đó doanh nghiệp có sử dụng mạng lưới thiết bị Internet để cung cấp dịch vụ cho người sử dụng. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông được gọi là OSP viễn thông”.

“Những điều này trong Nghị định 55 và Thông tư 04 đã chỉ rõ doanh nghiệp cung cấp game online cần có giấy phép OSP. Mặc dù trong Nghị định 55 và Thông tư 04 không nhắc đến tên game online, nhưng xét về bản chất hoạt động thì doanh nghiệp cung cấp game online là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông. Tôi không cho rằng chúng tôi đã hiểu sai thông tư và nghị định” - ông Hà khẳng định.

Tuy nhiên, ông Hà cho rằng Sở BC-VT TPHCM không hề muốn làm khó VinaGame. “Tôi ủng hộ việc phát triển các hoạt động dịch vụ giá trị gia tăng như game online. Tôi biết rằng thông thường ở những nước phát triển dịch vụ này họ không yêu cầu doanh nghiệp phải được cấp phép. Tuy nhiên, như việc phân tích Nghị định 55, Thông tư 04 và một số văn bản pháp luật khác của Sở BC-VT thì hành lang pháp lý hiện nay của chúng ta yêu cầu phải có giấy phép. Vì vậy, các đơn vị kinh doanh game online phải thực hiện. Tôi cho rằng, trong trường hợp phải có giấy phép OSP, VinaGame nên liên kết với một doanh nghiệp có giấy phép OSP để tiếp tục hoạt động”, ông Hà nói.

MINH TÚ

 Liên quan đến việc Công ty VinaGame chưa xin phép Bộ VH-TT đưa nội dung trò chơi Võ lâm truyền kỳ lên Internet, thông tin từ Bộ VH-TT cho biết bộ cũng đang nghiên cứu vấn đề này và có khả năng đầu tuần tới sẽ có cuộc làm việc chính thức với những đơn vị liên quan, nhằm làm rõ mọi chuyện. Như vậy, sớm nhất là vào tuần tới, vụ việc của Công ty VinaGame mới có kết luận chính thức.

NH.L.

Tin cùng chuyên mục