Vinh danh “Thanh tra Cattani”

Vinh danh “Thanh tra Cattani”

Vào chiều ngày 21-4, Michele Placido, nghệ sĩ tài danh từng nổi tiếng thế giới hồi những năm 80 với vai Thanh tra Cattani một mình chống mafia trong các tập phim Bạch tuộc (La Piovra), là ngôi sao sáng nhất kinh thành Rome vì ông là tác giả của phim “Tiểu thuyết hình sự” được 13 đề cử Ngôi sao David di Donatello 2006, giải thưởng giá trị nhất của điện ảnh Ý.

Vinh danh “Thanh tra Cattani” ảnh 1
Violante Placido và Michele Placido.

Sau khi nổi tiếng thế giới với La Piovra (Bạch tuộc), Michele Placido tiếp tục được nhắc đến với một số phim khác ở cả hai vai trò đạo diễn và diễn viên, chẳng hạn như Les amies de coeur (Bạn của trái tim, với Asia Argento); Un héros ordinaire (Người hùng bình thường, đóng chính) và Un viaggio chiamoto amore (Một hành trình tình yêu, với Laura Morante).

Trong mấy tuần gần đây, Michele Placido lại là nghệ sĩ được báo chí phương Tây nhắc đến nhiều vì ông là đạo diễn chuyển thể thành công phim ăn khách từ cuốn sách bán chạy dựa vào những biến cố có thật từng xảy ra ở Rome hồi những năm 70, Romanzo criminale (Tiểu thuyết hình sự) của Giancarlo De Cataldo. Phim này đã thu hút được rất nhiều khán giả Ý khi khởi chiếu tại nước này hồi mùa thu năm 2005.

Để phim có đủ chất hấp dẫn của thể loại trinh thám, hình sự, đạo diễn Placido và kịch tác gia Giancarlo De Cataldo còn thêm vào câu chuyện một nhân vật nữ rất quyến rũ do Anna Mouglalis đóng. Đó là vai cô gái bán dâm Patrizia, người yêu tuyệt vọng của tên Freddo lạnh lùng, 1 trong 4 thủ lĩnh của băng nhóm Magliana.

“Là cư dân Rome, tôi đã sống và là nhân chứng của các biến cố liên quan đến băng nhóm Magliana nên khi được mời thực hiện phim về họ, dựa theo sách và kịch bản của De Cataldo tôi vô cùng thích thú”, Placido tâm sự, “Tôi thử đưa người xem lạc vào thế giới của gangster Ý và tôi thật vui mừng khi Fransesco Rosi mà tôi nhận làm người cha nghệ thuật của mình đã khen nó là một phim vừa rất chính trị, vừa rất phổ thông”.

Theo các nhà phê bình thì với Tiểu thuyết hình sự mô tả đám bạn trẻ lớn lên trên hè phố rồi trở thành những đại gia trong thế giới tội ác, ông Placido đã có một phim hình sự xuất sắc không thua gì Bố già của Francis Ford Coppola (và Mario Puzo); Nos meilleures années (Những năm tốt đẹp nhất của chúng ta) của Tullio Giordano)… và Once upon a time in America (Ngày xưa ở Mỹ) của đàn anh quá cố Sergio Leone.

“Nhưng quan trọng hơn là qua phim này, được phát hành rộng rãi trên toàn nước Ý và nhiều nước châu Âu, giới trẻ Ý ngày nay đã biết được một vài thực tế của quá khứ chưa xa trong lịch sử nước nhà”, Placido nhận định.

NG.V.ANH (Tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục