Tính đến cuối ngày hôm qua 12-3, công tác thu gom dầu tập kết tại các bãi tắm của thành phố Vũng Tàu và các địa phương khác cơ bản đã hoàn tất. Hơn 14 tấn dầu tràn đã được thu gom nhưng nguyên nhân của sự cố này vẫn còn là ẩn số…
Sống chung với... dầu tràn!?
Ông Nguyễn Niệm, Giám đốc Khu du lịch Biển Đông (TP Vũng Tàu) cho biết: Do đã có kinh nghiệm xử lý tình trạng dầu tràn vào bãi biển từ nhiều năm trước nên khi phát hiện dầu vón cục loang ra khắp bãi biển, ngay từ sáng sớm ngày 11-3, khu du lịch đã huy động 150 cán bộ công nhân viên tiến hành thu gom sạch sẽ vì nếu để nắng lên, dầu sẽ tan ra hòa lẫn với cát rất khó thu gom. Vì thế nên ngay trong buổi sáng hôm đó sau khi tích cực xử lý, thu gom dầu tràn, khu du lịch này vẫn tổ chức đón khách đến tắm biển bình thường. Còn theo ông Lê Minh Long, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, sự cố tràn dầu như những ngày qua đã từng xảy ra nhiều năm nên TP cũng không bị thụ động, bất ngờ trong việc xử lý sự cố. Vì vậy, ngay từ tối 10-3, khi phát hiện dầu bị sóng đánh vào các bãi tắm mỗi lúc mỗi nhiều, UBND TP Vũng Tàu đã khẩn trương huy động gần 2.000 dân quân, quân đội,… phối hợp cùng cán bộ nhân viên các khu du lịch Vũng Tàu Intourco, Caps Saint Jacques, Bimexco... đồng loạt ra quân dọn dẹp làm sạch bãi biển.
Tuy nhiên, hiện bãi tắm của Khu du lịch Paradise chưa thực hiện công tác thu gom triệt để nên vẫn còn một lượng nhỏ váng dầu bám vào rác rưởi trôi dạt vào bãi tắm khiến cho du khách đến đây đã bỏ đi sang các bãi tắm khác.
Tuy dầu tràn đã được thu gom hết và các bãi tắm sạch sẽ trở lại nhưng ông Hồ Văn Niên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT vẫn cảnh báo nguy cơ dầu tràn vào các bãi biển trong những ngày tới có thể còn xảy ra nên các địa phương, các khu du lịch phải luôn sẵn sàng ứng phó. Ông Niên cho biết cũng đã yêu cầu các cơ quan chức năng trong tỉnh trước mắt cần có biện pháp sớm phát hiện dầu đang tràn vào bờ để thông báo cho những hộ làm muối, nuôi trồng thủy sản, khu du lịch đề phòng, đồng thời, chỉ đạo Sở Khoa học Công nghệ tỉnh đẩy nhanh đề tài nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân dầu tràn vào các bãi biển và giải pháp khắc phục để ngăn chặn tình trạng dầu tràn trong những năm sắp tới.
10 năm vẫn chưa xác định được nguyên nhân
Theo ông Nguyễn Boa, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh BR-VT, tính đến cuối ngày 12-3, lực lượng thu gom dầu tràn tại các bãi tắm của tỉnh đã thu gom được 14 tấn dầu pha lẫn cát, trong đó, TP Vũng Tàu thu gom được 12 tấn, còn lại 2 tấn thu gom được tại các bãi tắm của huyện Long Điền và Đất Đỏ. Hiện Công ty Công trình đô thị TP Vũng Tàu đang vận chuyển 12 tấn ở thành phố Vũng Tàu đến Công ty TNHH Sông Xanh chờ đốt, 2 tấn đầu loang ở hai huyện trên sẽ được xử lý tại chỗ. Ngoài ra, các khu vực cát bị nhiễm dầu, Công ty Công trình đô thị TP Vũng Tàu đã tiến hành thu gom lớp mỏng trên bề mặt từ 3 đến 5cm đưa về khu xử lý chất thải rắn Tóc Tiên chờ xử lý sau.
Trong ngày hôm nay 13-3, Sở TN-MT tỉnh sẽ phối hợp với các sở Khoa học - Công nghệ, Thủy sản, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành lấy mẫu nước đưa đi xét nghiệm mức độ ô nhiễm, kiểm tra và đánh giá mức độ thiệt hại tại các hộ nuôi cá lồng bè ở huyện Long Sơn, các cơ sở sản xuất muối tại xã An Ngãi (huyện Long Điền), trại tôm giống ở phường 12 TP Vũng Tàu và diện tích rừng ngập mặn… mới đánh giá được mức độ thiệt hại. Tuy nhiên, theo ông Cao Xuân Tiều, Phó Giám đốc Sở Thủy sản tỉnh BR-VT, đến nay vẫn chưa có hộ gia đình hay cơ sở kinh doanh, nuôi trồng thủy sản phản ảnh về tình trạng thủy sản chết hoặc bị ảnh hưởng do dầu tràn.
Tình trạng dầu tràn về các bãi biển của BR-VT trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4 của hầu hết các năm đã xuất hiện từ đầu những năm 1990 nhưng đến nay đã hơn 10 năm vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân. Tại cuộc họp khẩn cấp do UBND tỉnh BR-VT chủ trì để xử lý sự cố dầu tràn vào các bờ biển của tỉnh ngày 11-3, ông Lê Văn Chiến, Giám đốc Cảng vụ Vũng Tàu đã đưa ra các giả thuyết : Nhiều khả năng dầu trào ra từ đáy biển ở những giàn khoan của các công ty đang khai thác dầu ngoài khơi, tàu vận tải của các nước súc rửa tàu hoặc của Công ty Sông Thu (Đà Nẵng) chuyên thu gom, xử lý dầu từ các giàn khoan đã đem đổ ra biển và đề nghị tỉnh có biện pháp kiểm tra.
Hiện UBND tỉnh BR-VT cũng đã gửi các văn bản tới Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn giúp tỉnh tìm nguyên nhân và xử lý ô nhiễm tại các bãi biển.
MỸ DUNG - NGUYỄN VINH
Hà Tĩnh: Huy động thu gom 60 tấn dầu tràn vào bãi biển D.C. |