Vũ Ngọc Nhạ và Hoàng Đức Nhã là hai hay một?

HỎI:
Vũ Ngọc Nhạ và Hoàng Đức Nhã là hai hay một?

HỎI: Xin cho tôi hỏi, Vũ Ngọc Nhạ và Hoàng Đức Nhã là hai người khác nhau hay chỉ là một?
Hoàng Thảo (Cư xá Đồng Tiến, P14, Q10, TPHCM)

Vũ Ngọc Nhạ và Hoàng Đức Nhã là hai hay một? ảnh 1

Ông Vũ Ngọc Nhạ (phải) và Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

NGHÊ DŨ LAN: Ông Vũ Ngọc Nhạ và ông Hoàng Đức Nhã là hai người khác nhau.

Ông Hoàng Đức Nhã là em họ ông Nguyễn Văn Thiệu, từ năm 1968 làm Bí thư kiêm Tham vụ Báo chí của Nguyễn Văn Thiệu. Từ tháng 4-1973 ông làm Tổng trưởng Dân vận và Chiêu hồi. Sau tháng 4-1975, ông làm cho một tập đoàn thương mại Mỹ, định cư ở bang Virginia, sau đó sống ở thành phố Chicago (bang Illinois, Mỹ).

Thiếu tướng tình báo Vũ Ngọc Nhạ (tức Vũ Xuân Nhã), sinh ngày 30-3-1928, tại xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, chuyên viên Tổng cục II (Bộ Quốc phòng). Năm 1954, ông đưa gia đình xuống Hải Phòng, di cư vào Nam. Với vỏ bọc giáo dân, ông làm phụ tá Giám mục Lê Hữu Từ và cố vấn cho Ngô Đình Diệm.

Sau này ông làm cố vấn cho Nguyễn Văn Thiệu cho đến khi ông và mạng lưới tình báo A22 do ông chỉ huy bị bắt ngày 16-7-1969. Ông bị giam ở Côn Đảo, đến năm 1973 được trao trả tại Lộc Ninh.

Ông được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương Quân công hạng ba, Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhì, hai Huân chương Chiến công giải phóng hạng ba, Huân chương Chiến thắng hạng nhì, Huân chương Kháng chiến hạng nhất, ba Huân chương Chiến sĩ giải phóng (hạng nhất, nhì, ba); ba Huân chương Chiến sĩ vẻ vang (hạng nhất, nhì, ba); Huy chương Quân kỳ quyết thắng, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Ông từ trần lúc 6 giờ 7 phút ngày 7-8-2002 tại nhà riêng ở P8, Q3, TPHCM.

Tin cùng chuyên mục