Vụ sử dụng bằng giả làm bác sĩ tại BV Chợ Rẫy: Do thiếu nhân sự?

Thông tin về việc ông Đỗ Hữu Tâm dù chưa học ngành y ngày nào nhưng vẫn làm bác sĩ gây mê hồi sức (GMHS) tại khoa GMHS Bệnh viện Chợ Rẫy trong suốt 2 năm không chỉ khiến bệnh nhân mà chính giới chuyên môn cũng bàng hoàng về sự kiện này. Liên quan đến vụ việc, PV Báo SGGP đã trao đổi với Th.S – BS Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Hội GMHS Việt Nam những thông tin quanh vấn đề này. 

Phóng viên: Bác sĩ có biết trường hợp một người sử dụng bằng giả nhưng vẫn có thể làm bác sĩ thật tại khoa GMHS Bệnh viện Chợ Rẫy?

BS NGUYỄN THỊ THANH: Tôi mới biết đây thôi. Thật bất ngờ. Hiện nay chuyên ngành GMHS đang thiếu người trầm trọng, nhiều bệnh viện phải sử dụng cả bác sĩ mới ra trường và… điều dưỡng GMHS chưa được trang bị kiến thức chuyên môn sâu về GMHS. Đó chính là nguyên nhân gây nhiều tai biến sau các ca mổ và là vấn đề vô cùng bức xúc trong ngành. Sử dụng lực lượng tạm như thế đã nguy hiểm, huống gì một người chưa biết gì thì quả là… không thể hình dung nổi.

Một bác sĩ GMHS có nhiệm vụ gì trong một ca mổ và đóng góp cho thành công của ca mổ ấy như thế nào, thưa bác sĩ?

Bác sĩ GMHS có vai trò rất quan trọng trong ca mổ. Họ quyết định đến gần 50% cho thành công của một ca mổ. Nhiệm vụ của bác sĩ GMHS là đảm bảo an toàn cho bệnh nhân không chỉ trong mổ, sau mổ mà kể cả trước mổ.

Cụ thể là trước mổ, bác sĩ GMHS phải chuẩn bị cho bệnh nhân một thể trạng ổn định có thể đáp ứng được yêu cầu của ca phẫu thuật; chọn phương pháp gây mê thích hợp nhất với tình trạng sức khỏe bệnh nhân và tính chất cuộc mổ.

Trong giai đoạn sau mổ, phải chăm sóc bệnh nhân giảm đau, đây là vấn đề hết sức quan trọng; với những ca mổ phức tạp còn phải chăm sóc hồi sức tim, hồi sức... Nói chung là muốn tránh được tai biến sau mổ thì buộc ca mổ đó phải có bác sĩ GMHS được đào tạo căn bản, chính quy, đủ thời gian.

Bác sĩ có ý kiến gì về vụ việc sử dụng bằng giả làm bác sĩ GMHS thật ở Bệnh viện Chợ Rẫy?

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy chiều 30-6 cho biết: Chậm nhất là trong 10 ngày tới, vụ việc sẽ được đưa ra Hội đồng kỷ luật xem xét mức độ vi phạm và hình thức xử lý ông Đỗ Hữu Tâm.  

Nói thật, tôi cảm thấy còn may vì đã phát hiện khi anh ta còn đang ở vị trí như một người học việc. Thường để thành kíp trưởng GMHS trong một ca mổ, bác sĩ đó phải có thâm niên 5 năm. Những người còn lại trong ê-kíp thực hiện công việc như những người học việc. Có lẽ cũng vì điều này mà trường hợp gọi là bác sĩ GMHS ở Bệnh viện Chợ Rẫy đã có thể tồn tại trong 2 năm mà không bị phát hiện.

Tuy nhiên, trường hợp này cũng nên xử lý thật nghiêm để không có tình trạng lọt lưới như trên. Ngành y chỉ cần đào tạo kém đã có thể gây hậu quả nghiêm trọng chứ đừng nói đến việc chưa học ngày nào.

Cũng theo tôi, có thể vì ngành GMHS đang quá thiếu người nên trường hợp này đã lọt lưới khi tham gia một số lớp ngắn hạn tại Chợ Rẫy. Hơn nữa do công việc của bác sĩ GMHS rất nhọc nhằn mà thu nhập không cao, không thể mở phòng mạch nên không ai chọn cả. Mỗi năm, chỉ chọn được 1-2 người thi, nhiều năm chẳng có ai thi. Hiện nhiều bệnh viện phải chọn luôn bác sĩ đa khoa mới ra trường rồi về đào tạo tại chỗ. Theo tôi, nhà nước nên xem xét có những chính sách phù hợp để đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực cho chuyên ngành này.

GIA ANH NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục