Vụ Vietstar dùng chất thải san nền - Đổ thừa do thiếu giám sát!

  • Vinamit tạm ngừng sản xuất nhà máy Bình Dương

(SGGP).- Chiều 23-8, lãnh đạo của Công ty cổ phần Vietstar (công ty chuyên xử lý rác thải sinh hoạt thành phân vi sinh compost) đã có buổi tiếp xúc với một số báo chí quanh vụ dùng chất thải san nền.

Trước đó, ngày 20-8, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49B) đã lập biên bản ghi nhận sự việc đối với Công ty Vietstar (huyện Củ Chi, TPHCM) vì phát hiện bên dưới lớp đất san nền trong khuôn viên phía sau công ty có nhiều chất thải.

Về sự việc này, ông Seah Keoh Beng, Tổng Giám đốc Công ty Vietstar cho biết ngày 5-5, công ty có đề nghị Sở Tài nguyên - Môi trường TP xem xét cho tận dụng compost loại 2 và vật liệu kích thước nhỏ hơn 2cm chủ yếu chứa các phần như đất, sỏi, đá... đã qua quy trình ủ khô ráo, không còn nước rỉ rác và an toàn khi đem vào sử dụng làm vật liệu san lấp, tạo lớp đất nền cho việc trồng cây cảnh bên trong khuôn viên nhà máy. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên - Môi trường TP không chấp thuận. Do đó, Công ty Vietstar đã chuyển tất cả vật liệu này sang bãi chôn lấp theo chỉ đạo của Sở Tài nguyên - Môi trường TP. Tuy nhiên, do thiếu kiểm tra chặt chẽ nên nhân viên không vận chuyển hết số vật liệu đó.

* Cùng ngày, Công ty cổ phần Vinamit quyết định tạm ngừng hoạt động tất cả các dây chuyền trái cây sấy tại cụm nhà máy sản xuất chính ở huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương từ ngày 24-8 cho đến khi đủ điều kiện hoạt động trở lại. Tạm thời gần 500 công nhân của công ty vẫn được đảm bảo duy trì mức lương bình thường đến hết tháng 8.

Theo ông Nguyễn Lâm Viên, Tổng Giám đốc Vinamit, đóng cửa nhà máy là chuyện chẳng đặng đừng. Nhà máy của Vinamit được xây dựng từ 15 năm trước tại huyện Bến Cát, khi quá trình đô thị hóa của Bình Dương chưa phát triển. Hiện tại, nhà máy của Vinamit nằm giữa vùng dân cư, không có lối thoát nước nào khác ngoài một thỏa thuận chia sẻ vào đường ống cống thoát nước vào tuyến đường quốc lộ 13 do Công ty Becamex quản lý. Hiện nay, hệ thống bể chứa, lọc, xử lý nước thải đều đã được hoàn tất và đạt chứng nhận tiêu chuẩn, nhưng lối thoát nước chưa được khai thông.

Tr.Thanh – C.Phiên

Tin cùng chuyên mục