5 năm chương trình “Mùa xuân biên giới”

Hơn 7 tỷ đồng dành cho biên giới

Thông tin liên quan
Hơn 7 tỷ đồng dành cho biên giới

Đêm 10-2, tại TP Pleiku, Đoàn công tác “Mùa xuân biên giới” đã tổ chức sơ kết 5 năm và giao lưu với Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp; Phòng Công an Bảo vệ Chính trị 6, Công an tỉnh Gia Lai.

Hơn 7 tỷ đồng dành cho biên giới ảnh 1

Đoàn công tác chương trình “Mùa xuân biên giới” giao lưu với các đại biểu.  Ảnh: AN DUNG

Từ việc ký kết giữa lãnh đạo TPHCM và tỉnh Gia Lai vào năm  2003, sau 5 năm thực hiện, “Mùa xuân biên giới” và hai chương trình nhỏ “Mùa xuân cho em” và “Vì học sinh Tây Nguyên” có tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng.

Trong đó, “Mùa xuân cho em” đã mổ mắt gần 2.000 người mù do đục thủy tinh thể; “Vì học sinh Tây Nguyên” (do Báo SGGP và Báo Công an TPHCM phối hợp tổ chức từ năm học 2003-2004) đã  xây dựng 5 trường học, 10 nhà tình thương; hỗ trợ 1.200 học bổng; xây 4 nhà cho thầy cô ở vùng sâu, vùng xa, tặng gần 800 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó.

Riêng chương trình Mùa xuân biên giới năm 2007, tại 3 địa phương: Gia Lai, Kon Tum và tỉnh Chămpasak (Lào),  đoàn công tác đã tặng 2.500 phần quà; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc hơn 1.200 lượt người với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng. Đây cũng là năm đầu tiên Viện Tim TPHCM cử đoàn bác sĩ tham dự.

- Trước đó, vào sáng 9-2, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở 4 tỉnh Nam Lào, đồng chí Sukan Mahalat, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Champasak đã tổ chức buổi chiêu đãi mừng xuân Đinh Hợi năm 2007. Cùng dự, có lãnh đạo của 3 tỉnh Nam Lào Sekong, Salavan, Atapư và nhiều doanh nghiệp Việt Nam, kiều bào người Việt đang làm ăn, sinh sống tại Nam Lào cùng đoàn công tác “Mùa xuân biên giới”.

Cùng ngày, tại Bệnh viện đa khoa 4 tỉnh Nam Lào đặt tại  Champasak, đoàn bác sĩ của Viện Tim TPHCM đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí 230 lượt bệnh nhân là kiều bào người Việt và người Lào nghèo. đoàn nhà báo TPHCM đã thăm, tặng quà nhiều gia đình người Việt có hoàn cảnh khó khăn và gửi lại 60 phần quà (150.000 đồng/phần) do Cục Thuế TPHCM đóng góp.

Đoàn cũng tặng Hội người Việt Nam tại Champasak 1 triệu kíp để xây trường cho con em người Việt tại đây…

NHÓM PV
 

Thông tin liên quan

- Xuân này biên cương Tây Nguyên thêm ấm áp…

- Ngày thứ hai “Mùa xuân biên giới” giao lưu văn nghệ với 4 đồn biên phòng

Tin cùng chuyên mục