Cháu bé trong vụ nổ xe máy qua cơn nguy kịch

Chiều 2-12, PGS-TS Trần Bảo Long, Khoa Phẫu thuật gan mật, Bệnh viện Việt Đức cho biết, hiện sức khỏe cháu Nguyễn Khánh Vân (4 tuổi), nạn nhân trong vụ nổ xe máy ở Bắc Ninh đã tạm qua cơn nguy kịch, còn thở máy.

(SGGP). - Chiều 2-12, PGS-TS Trần Bảo Long, Khoa Phẫu thuật gan mật, Bệnh viện Việt Đức cho biết, hiện sức khỏe cháu Nguyễn Khánh Vân (4 tuổi), nạn nhân trong vụ nổ xe máy ở Bắc Ninh đã tạm qua cơn nguy kịch, còn thở máy.

Trước đó, bé Vân nhập viện trong tình trạng sốc nặng, huyết áp tụt, bỏng toàn bộ vùng ngực, mặt, giác mạc mắt. Cháu được đưa vào phòng mổ để phẫu thuật cắt cụt chân trái, cắt lọc toàn bộ vùng dập nát để làm sạch, chống nhiễm trùng.

Vụ nổ xe máy xảy ra vào sáng ngày 1-12 khi chị Nguyễn Thị Quỳnh ở xã Nam Sơn (Quế Võ, Bắc Ninh) chở con gái là cháu Vân trên xe Dream vừa ra khỏi nhà được vài mét thì bất ngờ chiếc xe phát ra tiếng nổ lớn, rồi bị cháy biến dạng. Vụ nổ làm chị Quỳnh bị thương nặng dẫn tới tử vong khi đang mang thai tháng đầu tiên.  

NG. QUỐC

Tin cùng chuyên mục