Xanh hóa hệ thống ngân hàng

Phát triển bền vững là ưu tiên lâu dài của Chính phủ Việt Nam. Điều này được nhấn mạnh tại COP 26 diễn ra tại Glasgow năm 2021, với cam kết đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Nhiều chuyên gia cho rằng, ngành tài chính đóng vai trò rất quan trọng trong sự thành công của mục tiêu này, đơn cử như việc chuyển nguồn vốn đầu tư từ các hoạt động sử dụng nhiều carbon sang các dự án xanh và bền vững hơn. Ngành ngân hàng có trách nhiệm chính trong việc xanh hóa dòng vốn đầu tư cho phát triển bền vững. Theo Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc, các ngân hàng trong nước của Việt Nam là nguồn tài chính chủ chốt cho các dự án năng lượng mặt trời và năng lượng gió, chiếm 3,6 tỷ USD đầu tư từ năm 2018 đến năm 2020.

Ông Ronald Bohlander, Tham tán khí hậu, Đại sứ quán Anh, nhìn nhận, biến đổi khí hậu đang diễn ra hàng ngày. Tại Việt Nam, đã có bằng chứng rõ ràng về tác động bất lợi của biến đổi khí hậu. Để đáp ứng với những thay đổi do biến đổi khí hậu và đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0, Việt Nam phải điều chỉnh các hệ thống kinh tế và hệ thống tài chính - vốn rất quan trọng với nỗ lực này. Các tổ chức tài chính sẽ cần kết hợp thêm những vấn đề về môi trường, xã hội và quản trị trong việc đưa ra quyết định để đảm bảo khả năng giám sát tốt, không chỉ đối với các khoản tiền do người gửi và nhà đầu tư ủy thác, mà còn đối với môi trường hoạt động của đơn vị mình. Vương quốc Anh và các thị trường tài chính của quốc gia này luôn đánh giá cao nhu cầu về hệ thống tài chính xanh.

Bà Xin Yi Lau, Trưởng nhóm Tài chính xanh, Khu vực Đông Nam Á của Carbon Trust (Công ty tư vấn khí hậu toàn cầu có sứ mệnh thúc đẩy sự chuyển dịch sang một tương lai khử cacbon), cũng cho biết, để đảm bảo khả năng chống chịu của ngành ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thực hiện nhiều bước công việc để thúc đẩy tài chính bền vững, bao gồm việc đưa ra các hướng dẫn nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường, xã hội trong các hoạt động cấp tín dụng. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động không đồng nhất với việc một số ngân hàng tuân thủ các yêu cầu tối thiểu; hiện nay chỉ có một số ngân hàng nỗ lực để tuân thủ các thông lệ quốc tế. Cần phải làm nhiều hơn nữa để đảm bảo ngành ngân hàng của Việt Nam giảm thiểu rủi ro đối với môi trường và xã hội, cũng như được trang bị tốt nhất để hỗ trợ khách hàng cắt giảm phát thải.

Tin cùng chuyên mục