
Báo SGGP ngày 3- 4 có bài: “Xử trảm... cây tràm”, phản ánh tình trạng nông dân ĐBSCL ùn ùn phá bỏ rừng tràm do rớt giá. Sau khi báo đăng, ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, địa phương có diện tích tràm lớn nhất cả nước cho biết:

Thời gian qua, Long An rất lo trước thực trạng nông dân vùng Đồng Tháp Mười phá bỏ cây tràm do giá rớt thảm hại và khó tiêu thụ. Bình quân 1 ha tràm chỉ còn 25- 30 triệu đồng, thời gian chăm sóc 6- 7 năm, tính ra nông dân bị lỗ. Chúng tôi đã tính nhiều giải pháp để giữ cây tràm, tuy nhiên gặp khó bởi thị trường tiêu thụ chưa chuyển biến. Lối ra mới nhất hiện nay là việc Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho xây dựng nhà máy bột giấy tại xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Nhà máy có công suất khoảng 100.000 tấn bột giấy/năm; kinh phí 1.500 tỷ đồng, do Công ty Phương Nam làm chủ đầu tư.
- PV: Thưa ông, việc xây dựng nhà máy bột giấy tại Long An sẽ giúp địa phương tháo gỡ những khó khăn gì?
- Ông NGUYỄN THANH NGUYÊN: Rất nhiều khó khăn sẽ được giải quyết khi nhà máy ra đời. Trước nhất cần phải thấy rằng, bột giấy ở Việt Nam đang thiếu trầm trọng, phần lớn nhập từ nước ngoài về. Dự báo thời gian tới tiếp tục thiếu. Song song đó, Long An là nơi có vùng nguyên liệu dồi dào như cây tràm, cây đai, bạch đàn... dư khả năng phục vụ chế biến bột giấy. Từ đó, cho thấy việc xây dựng nhà máy bột giấy hoàn toàn phù hợp trong xu thế hiện nay và lâu dài. Có thể nói, đây là nhà máy bột giấy có công nghệ hiện đại và quy mô lớn. Cái mới là nhà máy có dây chuyền chế biến bột giấy từ cây đai, đây là cây truyền thống duy nhất còn lại ở Long An.
- Riêng về cây tràm sẽ ra sao?
- Cái khó là gỗ tràm có chất chát, ra mủ... nên khó xử lý hơn cây đai. Dù vậy, nhà máy cũng nghiên cứu làm bột giấy từ cây tràm. Đồng thời tính toán sản xuất ván ép từ gỗ tràm... làm sao nâng giá trị cây tràm lên được 50 triệu đồng/ha thì người dân sẽ quay lại với cây tràm. Hiện tại, địa phương lo xong mặt bằng 30 ha dành cho nhà máy. Dự kiến cuối 2007 sẽ xây dựng xong và đưa vào hoạt động.
- Xin cám ơn ông!
HUỲNH LỢI