Ngày 6-9, tại Khu kinh tế Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học (bio-ethanol) Dung Quất.
Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học bio-ethanol Dung Quất có tổng mức đầu tư khoảng 80 triệu USD, được xây dựng trên diện tích 24,62 ha, tại KKT Dung Quất, thuộc xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trong đó giai đoạn 1 xây dựng với diện tích 17,2ha. Công ty cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí miền Trung (PCB) làm Chủ đầu tư và Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (PTSC) làm tổng thầu EPC dự án này.
Đây là nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học có quy mô đầu tư lớn nhất miền Trung hiện nay, sử dụng công nghệ tiên tiến, công suất 100.000 m³ ethanol/năm, thời gian xây dựng 18 tháng, sử dụng nguyên liệu sắn lát để sản xuất ethanol. Vùng nguyên liệu chủ yếu của Nhà máy là tại tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên.
Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học bio-ethanol Dung Quất ra đời và đi vào hoạt động sẽ tạo ra nguồn nhiên liệu sinh học giá rẻ làm nguyên liệu chế biến xăng, tiến tới thay thế một phần xăng; giảm bớt lượng khí thải CO2 của động cơ ra môi trường; góp phần tăng thu nhập cho người nông dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, chuyển hướng tích cực từ các cây trồng khác sang cây nguyên liệu; tạo công ăn việc làm cho người lao động công nghiệp cũng như nông nghiệp, góp phần xoá đói giảm nghèo, công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.
Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đề nghị Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam triển khai thực hiện quyết liệt, khắc phục mọi khó khăn trong quá trình xây dựng nhà máy nhằm bảo đảm chất lượng, tuyệt đối an toàn, đúng tiến độ. Bộ Công thương theo dõi, đề xuất Chính phủ ban hành cơ chế nhằm thực hiện dự án đúng tiến độ, hiệu quả. Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh trong khu vực triển khai mở rộng vùng nguyên liệu ổn định nhằm sản xuất hết công suất, đảm bảo vệ sinh môi trường.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Quang Thích cam kết sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Chủ đầu tư trong việc triển khai dự án, đặc biệt là về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và công tác an ninh trật tự.
Nguyễn Đăng Lâm