Xe năng lượng mặt trời của Philippines

Xe năng lượng mặt trời của Philippines
Xe năng lượng mặt trời của Philippines ảnh 1

Trong ảnh là chiếc xe hơi chạy bằng năng lượng mặt trời đầu tiên của Philippines, đang chạy thử nghiệm trên đường phố thủ đô Manila, sau khi được công bố ngày 1-9.

Chiếc xe độc đáo này do Eric Tan, một sinh viên Philippines, thiết kế và sản xuất. Xe này sẽ tham dự cuộc thi World Solar (Năng lượng mặt trời thế giới) tổ chức ở Australia từ ngày 21 đến 28-10 tới.

K.VY (theo Reuters)

Bánh nhân nấm lớn nhất thế giới

Nhân “Hội chợ nấm Cuajimalpa” lần thứ 8 tổ chức tại quận cùng tên ở thủ đô Mexico City (Mexico), chính quyền Cuajiamalpa đã cho làm chiếc bánh nhân nấm lớn nhất thế giới để quảng bá món ăn truyền thống này ra thế giới. Chiếc bánh này dài 50m, nguyên liệu gồm 150kg nấm thuộc 29 loại khác nhau, 800kg bột, hơn nửa tấn gia vị các loại.

Khi kết thúc “Hội chợ nấm” vào hôm nay, 2-9, bánh sẽ được cắt ra chia cho mọi người tham dự hội chợ. Hiện trên thế giới có khoảng 2,5 triệu loại nấm khác nhau, trong đó tại Mexico có hơn 200.000 loại, trong đó hơn 500 loại có thể ăn được.

C.H. (theo AP)

“Ngày gìn giữ tạo hóa”

Theo tuyên bố của Nhà thờ Thiên Chúa giáo La Mã ở Rome (Italia), ngày chủ nhật hôm nay là “Ngày gìn giữ tạo hóa” (Save Creation Day). Trong ngày này diễn ra “Festival thân thiện môi trường”, đặc biệt có Giáo hoàng Benedict XVI dẫn đầu 300.000 tín đồ trẻ tham dự.

Festival được tổ chức ở khu điện thờ Loreto, nơi Giáo hoàng giảng dạy cho thanh niên về bảo vệ môi trường, cùng một số vấn đề khác như gia đình, tình yêu... Hầu hết vật dụng sử dụng trong lễ hội đều được làm từ vật liệu tự phân hủy hoặc tái chế. Mỗi thanh niên tham dự festival còn được tặng một ba lô làm bằng vật liệu tái chế.

H.X. (theo BBC)

Nhãn thực phẩm có màu “đèn giao thông” để chống béo phì

Tại New Zealand, sắp tới các công ty thực phẩm và thức uống phải dán nhãn có màu kiểu “đèn giao thông” (đỏ, vàng và xanh) lên sản phẩm để thông báo cho người tiêu dùng về thành phần có thể gây béo phì. Sau hơn 10 tháng nghiên cứu, các nhà làm luật của Thượng viện đã chọn đề xuất của một ủy ban về an toàn sức khỏe.

Theo hệ thống này, nhãn đỏ dành cho bánh ngọt, bánh nướng, sô cô la: khuyến cáo chỉ được ăn rất ít. Nhãn vàng dán trên bánh pizza: chỉ nên ăn thỉnh thoảng. Còn nhãn xanh dành cho những sản phẩm ít béo như yaourt: có thể ăn mỗi ngày. Thống kê của Bộ Y tế New Zealand cho thấy hơn một nửa trong 4 triệu dân của quốc gia này bị thừa cân hoặc béo phì, trong đó hơn 30% là trẻ em.

D.P. (theo IHT)

Kiện cảnh sát vì ôm nhau bị phạt

Ba cảnh sát ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) vừa bị phạt vì tội đã bắt giữ và phạt tiền một cặp tình nhân ôm nhau nơi công cộng trong đêm của ngày lễ tình nhân truyền thống của nước này.

Trong lúc đi dạo dọc bờ sông ở tỉnh Hồ Nam, cặp tình nhân này đã đứng lại và ôm nhau. Lập tức, họ bị ba cảnh sát đến... tách ra và đưa về đồn. Họ chỉ được thả sau khi nộp phạt 5.000 NDT (660 USD). Vụ việc lan truyền trên mạng và yêu cầu chính quyền tỉnh phải xử lý. Ba cảnh sát trên bị kỷ luật và phải xin lỗi, đôi tình nhân được... trả lại tiền.

H.C. (theo Tin tức Bắc Kinh)

Những trẻ em giàu nhất nước Nga

Theo xếp hạng của tạp chí Finans, ở Nga có 3 trẻ em siêu giàu, mỗi em có hơn 10 tỷ USD. Đứng đầu là một em có tài sản cá nhân ước khoảng 12,3 tỷ USD. Hai em còn lại mỗi em giữ khoảng 10,6 tỷ USD. Tạp chí Finans thực hiện việc xếp hạng này với 70 trẻ em, mỗi em có tài sản cá nhân lớn hơn nửa tỷ USD.

Tổng số tài sản của 70 trẻ em này lên đến 231 tỷ USD (tức trung bình mỗi em có 3,3 tỷ USD). Các con của Oleg Deripaska, người giàu nhất nước Nga, cũng có mặt trong danh sách nhưng không nằm trong danh sách 3 trẻ giàu nhất. Trẻ nhất trong nhóm này là cặp bé gái sinh đôi mới 3 tuổi, con của Roustam Tariko, chủ ngân hàng Russian Standard. 

H.K. (theo RIA Novosti) 

Australia: Tăng điểm chứng chỉ IELTS đối với lao động di cư

Từ ngày 1-9, Australia bắt đầu áp dụng các thay đổi trong chương trình di cư lao động có tay nghề (GSM). Theo thông báo của Bộ trưởng Nhập cư Kevin Andrews, quy định mới yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh IELTS của người có kỹ năng về kỹ thuật và quản lý muốn di cư sang Australia sẽ tăng từ 5 lên 6 điểm. Các ứng viên có những kỹ năng thương mại sẽ phải đạt 5 điểm IELTS. Người có bằng cấp của các đại học Australia, kinh nghiệm làm việc, tay nghề và khả năng tiếng Anh tốt sẽ được cộng điểm.

Ông Andrews nhận định, những thay đổi này sẽ tác động nhiều nhất đến sinh viên quốc tế vì nhiều người trong số này muốn tìm cơ hội định cư và làm việc tại Australia sau khi học xong. 

H.Ch. (theo TIME) 

Đức: Người già không được chăm sóc đầy đủ

Một bản báo cáo ở Đức vừa báo động về những điều kiện sống của người già nước này tại các nhà dưỡng lão hoặc ngay tại nhà riêng. Nhật báo Bild cho biết, “những sự chăm sóc đáng xấu hổ” với người già đã làm người dân Đức kinh ngạc sau báo cáo trên của Quỹ Bảo hiểm bệnh tật. Theo báo cáo này, ghi lại dữ liệu từ năm 2004 đến năm 2006, có 1/3 số người già ở Đức (ở nhà dưỡng lão hoặc nhà riêng) đã không được nhận đủ đồ ăn lẫn thức uống. 

H.K. (theo SudPresse)

Tin cùng chuyên mục