Xét xử đường dây tiêu thụ 2.000 xe trộm cắp - Tuyên phạt 31 bị cáo 107 năm tù

(SGGPO).– Sáng 24-8, sau hai ngày xét xử, Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Năm (SN 1983, ngụ tỉnh Bình Phước) cùng các đồng phạm can tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Vụ án có 31 đối tượng tham gia vào đường dây tiêu thụ xe trộm cắp với số lượng lên đến 2.000 chiếc xe trộm cắp được bán sang Campuchia.
Xét xử đường dây tiêu thụ 2.000 xe trộm cắp - Tuyên phạt 31 bị cáo 107 năm tù

(SGGPO).– Sáng 24-8, sau hai ngày xét xử, Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Năm (SN 1983, ngụ tỉnh Bình Phước) cùng các đồng phạm can tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Vụ án có 31 đối tượng tham gia vào đường dây tiêu thụ xe trộm cắp với số lượng lên đến 2.000 chiếc xe trộm cắp được bán sang Campuchia.

Các đối tượng tham gia đường dây tiêu thụ 2.000 xe trộm cắp đứng nghe tòa tuyên án sáng 24-8. Ảnh: L.Long

Các đối tượng tham gia đường dây tiêu thụ 2.000 xe trộm cắp đứng nghe tòa tuyên án sáng 24-8. Ảnh: L.Long

Theo cáo trạng, từ tháng 4-2010, bị cáo Nguyễn Văn Năm đứng ra tổ chức đường dây thu mua xe gắn máy từ các đối tượng trộm cắp từ tỉnh Bình Dương rồi đưa lên tỉnh Bình Phước để bán sang Campuchia. Tham gia điều hành đường dây tiêu thụ xe trộm cắp do Năm cầm đầu, còn có Dương Thị Tâm (vợ Năm), Nguyễn Văn Sang (anh ruột của Năm) và Võ Ngọc Lai (cùng ngụ tỉnh Bình Phước).

Theo đó, Năm thuê khách sạn ở phường An Bình (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để làm nơi tập kết xe trộm cắp. Hằng ngày, đàn em của Năm sẽ định giá xe do các đối tượng trộm cắp mang tới rồi báo giá cho Năm để quyết định mua hay không. Xe trộm cắp sau khi mua xong, Năm cho đàn em vận chuyển lên huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước), sau đó đưa qua biên giới Campuchia để tiêu thụ. Đàn em của Năm khai nhận, mỗi lần chạy xe trộm cắp từ tỉnh Bình Dương lên tỉnh Bình Phước để bán sang Campuchia thì được Năm cho từ 700.000 - 1.000.000 đồng. Tháng 6-2011, Năm bị bắt khi chỉ đạo Vũ Đức Tuấn (SN 1978, quê tỉnh Nghệ An) cùng đàn em chém trọng thương “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên vì đã tham gia bắt đàn em của Năm khi đang mang xe trộm cắp đi tiêu thụ.

Tính đến ngày bị bắt giữ, đường dây tiêu thụ xe trộm cắp do Năm cầm đầu đã bán sang Campuchia khoảng 2.000 xe gắn máy mua từ các đối tượng trộm cắp. Tại phiên tòa, Năm cùng các đồng phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) truy tố.

Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã tuyên phạt 31 bị cáo phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có với tổng mức hình phạt 107 năm tù. Trong đó, bị tuyên hình phạt tù giam, gồm: Nguyễn Văn Năm chín năm tù; Đinh Công Thìn, Võ Ngọc Lai (mỗi bị cáo tám năm tù); Nguyễn Văn Lý và Võ Văn Thân cùng mức án năm năm tù; 19 bị cáo khác bị tuyên với mức án từ hai năm đến bốn năm sáu tháng tù giam. Có 7 bị cáo (đều là nữ) bị tuyên hình phạt tù mức án từ hai năm đến hai năm sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Ngoài ra, công an thị xã Dĩ An cũng đã phát lệnh truy nã ba đối tượng (đã bỏ trốn) nằm trong đường dây tiêu thụ xe trộm cắp do Nguyễn Văn Năm cầm đầu.

Lê Long

Tin cùng chuyên mục