Xóa sổ đường dây phá rừng và buôn bán gỗ lậu lớn nhất từ trước đến nay
Vào lúc 7 giờ sáng ngày 27-7, Công an tỉnh Quảng Ngãi khám xét xưởng cưa xẻ gỗ và nhà của Đinh Du Chiên (biệt danh Năm Cam, SN 1959, thôn Cà Đáo, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà). Qua đó, đã thu được khoảng 10m3 gỗ quí hiếm, 29 triệu đồng tiền mặt, 4 viên đạn AR 15, một tép heroin, một xe cẩu và một xe tải (có biển số 76K 2409 đã hết hạn sử dụng).
Tịch thu số gỗ lậu của bọn lâm tặc.
Sáng cùng ngày, công an đã bắt 5 đối tượng (Triệu Huy Lực (1969), Trần Văn Thiên (1957), Vũ Văn Quang (1983), Trần Văn Ruyện (1956) và Lê Văn Câu (1951) đều ở tỉnh Nam Định) tại bãi tập kết gỗ lậu thuộc làng Nước Nia, thị trấn Di Lăng cùng 5m3 gỗ, thu 24 mô tô, xe máy. Lúc 3 giờ sáng cùng ngày, CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng truy bắt chiếc xe mang biển số 76K 2629 (chủ xe là Lê Hữu Phê, thị xã Quảng Ngãi) tại địa phận thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, bắt lái xe Huỳnh Ngọc Tú và Nguyễn Thị Ấn (vợ Đinh Du Chiên), thu giữ 9,3m3 gỗ chò nâu.Chiều ngày 28-7, Thượng tá Đỗ Thành Lê- Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đây là chuyên án lập từ cuối tháng 6 năm 2005, mang bí số 705C thuộc diện lớn nhất từ trước tới nay ở Quảng Ngãi. Lực lượng được huy động triệt phá của chuyên án này có 20 cán bộ chiến sĩ Phòng CSĐT TP về TT QLKT và CV, một trung đội cảnh sát cơ động cùng Công an huyện Sơn Hà. Qua đấu tranh khai thác bước đầu, các đối tượng khai nhận: Triệu Huy Lực tổ chức cho Thiên và Ruyện khai thác gỗ rồi tập trung lại ở bãi tập kết, sau đó bán lại cho Đinh Du Chiên. Còn Quang và Câu thì khai thác gỗ bán cho một cơ sở cưa xẻ gỗ khác. Hiện nay Công an Quảng Ngãi đang điều tra mở rộng vụ án.