Xuất khẩu giày dép tăng 13%

Bộ Công thương cho biết, trong 11 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu giày dép ra thị trường nước ngoài tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 13,19 tỷ USD. 
Doanh nghiệp da giày có thị trường xuất khẩu lớn. Ảnh: THÀNH TRÍ
Doanh nghiệp da giày có thị trường xuất khẩu lớn. Ảnh: THÀNH TRÍ
Các thị trường Mỹ, Trung Quốc, Đức, Bỉ, Nhật Bản và Anh là nhóm thị trường tiêu thụ  nhiều nhất các loại giày dép xuất khẩu của Việt Nam. Trong đó, xuất khẩu giày dép sang thị trường Mỹ chiếm gần 35% trong tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép của cả nước, đạt gần 4,6 tỷ USD, tăng 14% với cùng kỳ năm ngoái; xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chiếm 7,9%, đạt gần 1,04 tỷ USD, tăng 28%... 
Xét về mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu giày dép, có một số thị trường tuy kim ngạch không lớn nhưng so với cùng kỳ lại tăng rất mạnh như Indonesia tăng 53,2%, đạt 39,51 triệu USD; Singapore tăng 43%, đạt 60,28 triệu USD; Ba Lan tăng 42%, đạt 27,75 triệu USD.
 Dự báo, ngành da giày trong năm 2018 nhiều khả năng sẽ có sức bật tốt hơn năm 2017 bởi có nhiều yếu tố thuận lợi, như Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) dự kiến được ký kết vào giữa năm 2018. So với đối thủ cạnh tranh lớn nhất là Trung Quốc, sản phẩm giày dép của Việt Nam sẽ được hưởng chênh lệch thuế từ 3,5% - 4,2% khi xuất khẩu vào EU, tạo được lợi thế cạnh tranh rất lớn. Khi EVFTA có hiệu lực, thuế suất giảm về 0%, đặc biệt là mức thuế sản phẩm chủ lực giày thể thao, chiếm tới 2/3 tổng lượng giày xuất khẩu vào EU sẽ giảm ngay chứ không chịu mức bảo hộ 7 năm như giày da. 

Tin cùng chuyên mục