Ca ghép gan cho cháu bé 16 tháng tuổi thành công

Đúng 7 giờ sáng 4-12, người nhận gan là cháu Trang Hoàng Phúc (16 tháng tuổi) và mẹ - chị Phan Phương Tuyền đã được đưa vào phòng mổ. Trên 80 giáo sư, bác sĩ, kỹ thuật viên và nhân viên hỗ trợ chia thành 3 ê-kíp chính: lấy gan, rửa gan và ghép gan.

9 giờ, đường dao đầu tiên trên cơ thể người cho để tiến hành cắt phân thùy gan 2 và 3 trái nặng khoảng 220g (nhỏ hơn dự kiến). Một bất ngờ nhỏ ngoài dự kiến khi máu chảy ra nhiều (trên 800 ml), phải mất thêm thời gian để cầm máu.

11 giờ 45 phút, đường dao đầu tiên bắt đầu rạch da ổ bụng cháu Phúc, đến 14 giờ hoàn tất bóc tách bỏ toàn bộ phần gan bị sơ (nặng trên 500g). Công đoạn quan trọng nhất kế tiếp được tiến hành là nối đường mật của người mẹ và con.

Đến 18 giờ 30, sau khi đóng ổ bụng, kết quả siêu âm lại cho thấy các mạch máu và đường mật đã thông, hoạt động tốt. Ca ghép gan bước đầu đã thành công.

NGỌC TRƯỚC

Tin cùng chuyên mục