Điều trị dứt điểm bệnh lạ tại Quảng Ngãi

Ngày 8-1, bác sĩ Nguyễn Thanh Tân, Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (TP Quy Nhơn, Bình Định), cho biết bệnh viện đã cấp cứu và điều trị dứt bệnh các bệnh nhân mắc bệnh lạ ở Quảng Ngãi chuyển vào thời gian qua.

(SGGP).- Ngày 8-1, bác sĩ Nguyễn Thanh Tân, Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (TP Quy Nhơn, Bình Định), cho biết bệnh viện đã cấp cứu và điều trị dứt bệnh các bệnh nhân mắc bệnh lạ ở Quảng Ngãi chuyển vào thời gian qua.

Trong vòng 4 tháng qua, bệnh viện đã tiếp nhận 12 ca bệnh từ Quảng Ngãi chuyển vào, có triệu chứng dày sừng lòng bàn tay, chân; sau đó lây lan trên mu bàn tay, bàn chân, tạo thành bờ rõ nổi cao, thâm đen dần, gan và tim bị ảnh hưởng nặng… Sau thời gian điều trị, 10 bệnh nhân đã xuất viện, 2 bệnh nhân còn lại cũng sẽ xuất viện trong vài ngày đến. Phác đồ điều trị bao gồm: Hỗ trợ cơ thể để đào thải chất độc từ bên ngoài vào và từ bên trong cơ thể phát sinh; bảo vệ, ngăn chặn tình trạng hủy hoại tế bào gan; điều trị biến chứng trên da; điều trị các biến chứng xảy ra tại tim mạch, viêm cơ tim, viêm thận, viêm dạ dày, viêm gan…

Từ cuối năm 2011 đến nay, tại huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) xuất hiện hàng loạt trường hợp mắc bệnh tổn thương da không rõ nguyên nhân. Kết quả khảo sát của Đoàn công tác Bộ Y tế nghi bệnh lạ xuất hiện tại huyện Ba Tơ do nhiễm chất bảo vệ thực vật.

Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết đến đầu năm 2012 đã có 98 trường hợp mắc bệnh lạ (trong đó có 25 trẻ em), một số trường hợp đã tử vong sau khi mắc bệnh này. Trong 12 trường hợp được điều trị tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa có trường hợp chị Phạm Thị Ân (20 tuổi, ở làng Rêu, xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) nhập viện trong tình trạng suy sụp đa phủ tạng, trụy tim mạch… Chồng và mẹ chị Ân cũng mắc bệnh này và được điều trị khỏi bệnh. Trước đó, con trai 4 tuổi của chị Ân cũng mắc chứng bệnh lạ này và tử vong ngày 10-10-2011, sau gần 10 ngày điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

H.Trọng

Tin cùng chuyên mục